23/06/2016 - 14:58

Khảo sát mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Thới Lai

(CT)- Chiều ngày 22-6, Đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát thực tế một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ khảo sát mô hình sản xuất cá giống thát lát cườm của hộ anh Nguyễn Thanh Hải ở xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai.

Đoàn đã đến tham quan, khảo sát mô hình sản xuất của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thới Tân ở xã Thới Tân, mô hình sản xuất cá giống thát lát cườm của hộ anh Nguyễn Thanh Hải ở xã Xuân Thắng và mô hình nuôi rắn ri voi kết hợp với nuôi cua đinh và càng đước (rùa răng) của hộ ông Cao Văn Bảy ở xã Đông Thuận. Đây là các mô hình sản xuất nông nghiệp giúp mang lại hiệu quả cao và có nhiều triển vọng phát triển tại huyện Thới Lai. Sau hơn 4 năm thành lập, HTX Nông nghiệp Thới Tân hiện thu hút 52 xã viên tham gia, với diện tích đất canh tác hơn 80 ha. Được sự hỗ trợ và khuyến khích của các cấp chính quyền tại địa phương và thành phố, các xã viên HTX mạnh dạn chuyển 12 ha đất sang chuyên sản xuất lúa giống, diện tích còn lại làm lúa hàng hóa chất lượng cao, nhờ vậy đã nâng cao được hiệu quả sản xuất đáng kể. Đáng chú ý là các diện tích sản xuất lúa giống có thể giúp xã viên thu được lợi nhuận bình quân 30 triệu đồng/ha/vụ. Còn mô hình sản xuất cá bột giống thát lát cườm của hộ anh Nguyễn Thanh Hải ở xã Xuân Thắng đã giúp gia đình anh có thể thu được lợi nhuận trên 20 triệu đồng/tháng từ diện tích đất sản xuất chỉ có hơn 3.000m2. Trong khi đó, mô hình nuôi rắn ri voi kết hợp với nuôi cua đinh và càng đước của hộ ông Cao Văn Bảy ở xã Đông Thuận là một mô hình khá mới và có nhiều triển vọng phát triển tại địa phương do giá cả đầu ra của con rắn ri voi, cua đinh và càng đước thời gian qua khá tốt, nhất là giá cua đinh và càng đước luôn ở mức cao từ 800.000 đồng/kg trở lên. Hiện tại, hộ ông Cao Văn Bảy đã phát triển nuôi các đối tượng trên trong diện tích đất hơn 6.000m2. Sau 2 năm nuôi, đàn rắn ri voi từ 100 con giống bố mẹ đã phát triển nhân giống ra được vài ngàn con, còn cua đinh và càng đước từ vài chục con bố mẹ ban đầu, hiện cũng tăng đàn, đạt số lượng khoảng 100 con.

Khảo sát thực tế tại các mô hình trên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Phạm Gia Túc đánh giá cao sự nỗ lực của các hộ dân trong phát triển kinh tế hộ gia đình và mong muốn các mô hình sản xuất hiệu quả này sẽ được nhân rộng, phát triển thời gian tới. Chia sẻ với những khó khăn mà người dân tại các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Thới Lai đang gặp phải, nhất là khó khăn về vốn và vấn đề ổn định đầu ra cho sản phẩm, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp chính quyền thành phố và địa phương quan tâm, hỗ trợ kịp thời, giúp người dân tháo gỡ được các khó khăn để xây dựng và phát triển ngày càng nhiều các mô hình sản xuất kinh doanh giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tin, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết