07/07/2017 - 09:02

Khánh thành Khu Di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào

Sáng 6-7, tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ khánh thành Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou với các đại biểu tại Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào.
Ảnh: TRọNG ĐứC (TTXVN) 

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn coi thành công của các bạn Lào cũng là thành công của mình và mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam đều gắn liền với sự đoàn kết và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khẳng định sẽ cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào làm hết sức mình để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, truyền tiếp cho các thế hệ mai sau, coi đây là nguyên tắc sống còn, là quy luật phát triển và nhân tố đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Ngày 24-4-2012, Đảng, Nhà nước và Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia và động thổ xây dựng Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào. Khu Di tích được quy hoạch trên diện tích gần 50 ha, gồm: Các khu di tích gốc, Đài biểu tượng Hữu nghị Việt Nam - Lào và các công trình xây dựng phụ trợ. Dự án được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 54 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2014-2016. Khu Di tích gồm 2 khu vực, gồm: Di tích gốc là Khu nền nhà cũ của ông Tráng Lao Khô và các lán trại của Ban xung phong Lào - Bắc thời kỳ 1948-1951. Khu vực 2 là một thung lũng giữa núi được bao quanh bởi rừng cây nguyên sinh và dòng suối Mơ Tươi chảy suốt 4 mùa. Được tôn tạo thành Khu giáo dục truyền thống, với các hạng mục công trình: Đài biểu tượng Hữu nghị Việt Nam - Lào cao 18 mét, sân Đài biểu tượng có diện tích 205m2, sân lễ hội có rộng 1.296m2. Nhà trưng bày trong Khu di tích được quy hoạch đối xứng theo hướng Bắc - Nam của sân Lễ hội, có diện tích xây dựng 262,8m2; trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật quan trọng về tình hữu nghị Việt Nam - Lào; nơi dâng hương tưởng niệm hai vị lãnh tụ của hai nước Việt Nam và Lào là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản.

TTXVN

Chia sẻ bài viết