19/02/2009 - 08:42

Khẩn trương tiêm phòng cúm gia cầm và quản lý các đàn vịt chạy đồng

(CT)- Trước tình hình dịch cúm gia cầm (CGC) có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, nhất là việc tiêm phòng và quản lý các đàn vịt chạy đồng.

Ngành thú y tỉnh Kiên Giang đã tiêm phòng cho toàn bộ đàn gia cầm của tỉnh (trên 5 triệu con và khoảng 300.000 con phát sinh) và thành lập 5 chốt kiểm dịch các cửa ngõ vào tỉnh. Để quản lý vịt chạy đồng, từ nhiều nơi khác đang được đưa vào vùng U Minh Thượng và Tây Sông Hậu, lãnh đạo tỉnh đã phân công công việc đến trưởng ấp tìm cách ngăn chặn người nuôi vịt chạy đồng không có sổ đăng ký, chưa qua kiểm dịch... đến những vùng chưa phát sinh dịch và khuyến cáo người dân cùng tham gia. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đã có công văn, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và ngành chức năng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là trong chỉ đạo, kiểm tra để xảy ra dịch trên địa bàn; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan trong phòng, chống dịch.

Ngành chức năng 2 tỉnh Bạc Liêu-Cà Mau đang tập trung tiêu độc, khử trùng, bao vây các ổ dịch; điều tra, thống kê số gia cầm nuôi trong địa bàn để kiểm soát dịch bệnh, phát hiện sớm ổ dịch để kịp khống chế và nhanh chóng hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng, chống bệnh trên gia cầm; tuyên truyền, vận động người dân tích cực hợp tác với các ngành chức năng để tiêm vắc xin phòng, chống dịch CGC, hỗ trợ người dân thực hiện việc chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học...

Theo Chi cục Thú y Bạc Liêu, đến nay, dịch bệnh đã lây lan ra 15 hộ, ở 4 ấp của 2 xã Vĩnh Phú Đông và thị trấn Phước Long, huyện Phước Long với số gia cầm mắc bệnh và tiêu hủy hơn 4.000 con. Tại Cà Mau, CGC đã lây lan ra 6/9 huyện thị với tổng số gia cầm mắc bệnh phải tiêu hủy trên 5.000 con...

NHÓM PV - CTV

Chia sẻ bài viết