18/12/2019 - 15:16

Khấm khá nhờ trồng hoa 

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Cờ Đỏ phối hợp với ban, ngành, đoàn thể khuyến khích nông dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao. Mô hình chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả, tận dụng đất bờ để trồng hoa được nhiều nông dân áp dụng, cho thu nhập ổn định.

Những ngày này, gia đình anh Trần Văn Thiện, ở ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, tất bật chăm sóc vụ hoa Tết. Đã 2 năm nay, anh Thiện chuyển sang trồng hoa quanh năm. Anh chia sẻ: “Tôi chủ yếu trồng hoa cúc tiger và cúc Đài Loan, vì đây là giống dễ trồng, thị trường tiêu thụ rộng. Vào vụ thu hoạch, thương lái đến thu mua tại vườn với số lượng lớn. Mô hình này đem lại thu nhập ổn định cho gia đình tôi...”.

Lãnh đạo HND huyện Cờ Đỏ đến thăm tình hình trồng hoa của nông dân ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng. 

Theo anh Thiện, kỹ thuật trồng hoa cúc khá đơn giản, chất lượng hoa phụ thuộc nhiều vào cây giống. Anh Thiện chia sẻ: “Thời gian trồng đến khi thu hoạch chỉ mất khoảng 3 tháng. Chi phí đầu tư rất nhẹ, tổng chi phí cây giống và phân thuốc chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng/1.000 cây. Hiện nay, thương lái thu mua với giá cả bình ổn, dao động 7.000-8.000 đồng/bụi hoa đất; 10.000 đồng/hoa có bao lưới”. Nhờ trồng hoa, gia đình anh Thiện đã thoát nghèo, vươn lên khấm khá. Với 1,3 công đất trồng hoa cúc, anh Thiện trồng 3 vụ hoa cúc/năm, thu nhập khoảng 75 triệu đồng.

Là một trong những hộ có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm tại ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, chú Trương Văn Gấm ví von: “Trồng hoa cúc cũng như chăm con. Nếu gia đình đông con quá thì không chăm sóc chu đáo”. Lý giải cho bí quyết này, chú Gấm chia sẻ: “Ngoài việc tưới nước, bón phân, phòng bệnh thối lá, nông dân cần phải thường xuyên tỉa cành và các nhánh không cần thiết. Đến thời kỳ ra hoa, lặt những nụ phụ, chỉ để lại nụ chính để tập trung dinh dưỡng nuôi hoa”. Từ kinh nghiệm của mình, trên 2 công đất của gia đình, mỗi năm chú Gấm trồng 4 vụ hoa cúc. Mỗi vụ trồng 3.000-4.000 cây, thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Đặc biệt, vào mỗi dịp Tết, chú Gấm còn trồng hoa vào chậu để bán, thu lời khoảng 30 triệu đồng. Riêng dịp Tết năm nay, chú đang trồng 2.000 chậu hoa vạn thọ với giá bán dự kiến cho thương lái 35.000
đồng/cặp.

Hiện nay, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đã bắt đầu chuyển đổi sang mô hình trồng hoa quanh năm. Diện tích trồng hoa nhiều nhất vẫn là thời điểm thị trường Tết Nguyên đán hằng năm. Các cấp HND huyện đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ về vốn vay, phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân… Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch HND huyện Cờ Đỏ,  dịp Tết Nguyên đán năm nay, nông dân trên địa bàn huyện đang trồng 1ha hoa Tết, 35.000 chậu hoa. Trong đó, nhiều nhất là hoa vạn thọ, với số lượng trên 20.000 chậu, khoảng 14.500 chậu hoa cúc các loại… hứa hẹn một mùa vụ thắng lợi.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
trồng hoa