12/01/2020 - 18:00

Khai trương 2 đường bay quốc tế kết nối Cần Thơ với Seoul và Đài Bắc 

(CT)- Ngày 12-1, tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air) tổ chức lễ khai trương 2 đường bay quốc tế kết nối TP Cần Thơ với Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) và Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan của các tỉnh, thành ĐBSCL.

Các đại biểu dự lễ cùng đại diện Hãng hàng không Vietjet Air thực hiện nghi thức khai trương đường bay mới. Ảnh: NAM HƯƠNG

Phát biểu chúc mừng Vietjet Air nhân dịp này, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Vietjet Air hiện là hãng hàng không khai thác chính tại TP Cần Thơ với nhiều đường bay, chuyến bay nhất đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ. Cùng với 2 đường bay quốc tế đầu tiên của hãng tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, đến nay Vietjet Air khai thác 7 đường bay nội địa, 2 đường bay kết nối quốc tế và các địa phương trong cả nước. Từ đây, mở ra nhiều cơ hội cho TP Cần Thơ trong thu hút đầu tư cũng như phát triển nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố bày tỏ mong muốn Vietjet Air sẽ luôn đồng hành cùng TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung, tiếp tục mở rộng kết nối thêm nhiều đường bay nội địa và quốc tế đến Cần Thơ. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.

Theo ông Lưu Đức Khánh, Phó Tổng giám đốc Vietjet Air, Cần Thơ được xác định là thị trường trọng điểm Vietjet Air đẩy mạnh khai thác. Sau thị trường Đài Loan và Hàn Quốc, Vietjet Air cũng đã lên kế hoạch khai thác các đường bay nối từ Cần Thơ đi Bangkok (Thái Lan), Singapore, Nhật Bản.

Đại diện Vietjet Air trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo TP Cần Thơ.

Đường bay Cần Thơ - Đài Bắc (khai thác từ ngày 10-1-2020) với 4 chuyến khứ hồi/tuần, khởi hành từ TP Cần Thơ lúc 12 giờ 40 và đến Đài Bắc lúc 17 giờ 10 (giờ địa phương); chiều ngược lại cất cánh lúc 18 giờ 10 từ Đài Bắc và đến Cần Thơ lúc 20 giờ 55 phút (giờ địa phương).

Đường bay Cần Thơ - Seoul (khai thác từ ngày 16-1-2020) với 3 chuyến khứ hồi/tuần, khởi hành từ Cần Thơ lúc 16 giờ 50 phút và đến Seoul lúc 23 giờ 55 phút (giờ địa phương); chiều ngược lại cất cánh lúc 2 giờ 30 phút từ Seoul và tới Cần Thơ lúc 6 giờ 20 phút (giờ địa phương).

Tại lễ khai trương, Vietjet Air và Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank)  trao tặng 200 triệu đồng đến Quỹ Vì người nghèo TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết