07/06/2025 - 14:05

Khai thác tiềm năng của số hóa và phát triển bền vững trong xây dựng 

(CT) - Sáng 7-6, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, tổ chức hội thảo “Khai thác tiềm năng của số hóa và phát triển bền vững trong xây dựng” (DSDC 2025). Đại diện các chuyên gia lĩnh vực xây dựng, lãnh đạo, cán bộ giảng viên và hơn 200 sinh viên của Trường... tham dự hội thảo.

Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm công nghệ tại hội thảo.

Trình bày tại hội thảo, các tham luận tập trung vào kết quả chính, phương pháp nghiên cứu và giá trị ứng dụng thực tiễn; những giải pháp công nghệ, mô hình tính toán, vật liệu xanh và tự động hóa trong thiết kế. Trong đó, một số báo cáo nổi bật: Ứng dụng AI trong phân tích thiết kế, cải tạo kiến trúc hiện trạng; Sử dụng tro bay làm vật liệu cường độ thấp (CLSM) thay thế hạt mịn; Mô phỏng giảm chấn phi tuyến của kết cấu dưới động đất bằng thuật toán phần tử hữu hạn mới; Tối ưu thiết kế, bóc tách khối lượng bằng phần mềm sxCAD; Ứng dụng DBIM trong triển khai bản vẽ kết cấu; Tích hợp API CSI vào VBA để tự động hóa thiết kế bê tông cốt thép; Đánh giá đặc tính cơ học UHPC bằng phương pháp không phá hủy; Phân tích độ ổn định mái dốc và ảnh hưởng của nước đến bờ sông ĐBSCL;...

Phát biểu tại hội thảo, NGND.PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết ngành xây dựng đang chịu tác động mạnh mẽ từ nhiều yếu tố: biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao, cùng với xu hướng phát triển bền vững được đặt lên hàng đầu. Việc áp dụng các giải pháp số hóa không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là chìa khóa để nâng cao hiệu quả quản lý dự án, tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm nguồn lực và giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường... Hội thảo góp phần khẳng định vai trò của chuyển đổi số, AI và vật liệu bền vững trong nâng cao chất lượng và hiệu quả ngành xây dựng hiện đại. Đồng thời, mở ra những góc nhìn đa chiều, từ việc phân tích chuyên sâu đến chia sẻ kinh nghiệm triển khai ở thực địa, tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp và cơ quan quản lý tham khảo và ứng dụng vào dự án của mình.

Tin, ảnh: B.Ngọc

Chia sẻ bài viết