28/11/2014 - 08:57

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI

(CT) – Tối ngày 27-11-2014, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI tại Hậu Giang, năm 2014 (gọi tắt là Ngày hội) đã khai mạc tại quảng trường Hòa Bình, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ngày hội sẽ kéo dài trong 3 ngày (27-29/11/2014) với sự tham dự của 10 đơn vị thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng 12 tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tp Cần Thơ và Tp Hồ Chí Minh. Đến dự có đại diện lãnh đạo Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ban dân tộc Quốc hội, Ủy ban dân tộc, Quân khu 9, các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và 12 tỉnh – thành trong khu vực.

 Chương trình nghệ thuật lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI tại Hậu Giang năm 2014. Ảnh: THANH PHONG

Với chủ đề: “Đồng bào Khmer Nam bộ - Đoàn kết, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam”, Ngày hội có 2 phần, gồm hội và lễ. Phần hội có 7 hoạt động chính, gồm: liên hoan nghệ thuật, trình diễn trang phục và lễ hội dân gian; thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian; liên hoan văn hóa ẩm thực; triển lãm văn hóa, thể thao và du lịch; giao lưu biểu diễn nghệ thuật và tham quan tại Hậu Giang, hội chợ - triển lãm và tọa đàm xúc tiến du lịch Hậu Giang.

Theo ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban tổ chức, Ngày hội là một sự kiện văn hóa lớn, được tổ chức chu đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Nội dung hoạt động của ngày hội nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc. Ngày hội còn nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, tuyên truyền, phản ánh về sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào Khmer Nam bộ với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đây còn là dịp tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngày hội là sự kiện chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer tới bạn bè trong nước và quốc tế.

T.P

Chia sẻ bài viết