25/10/2024 - 21:43

Khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 

(CT) - Tối 25-10, tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Đỗ Văn Phớn, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật trong cả nước cùng đông đảo khán giả yêu thích bộ môn cải lương.

 

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: DUY KHÔI

Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 diễn ra từ ngày 25-10 đến ngày 15-11-2024 tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ. Liên hoan năm nay có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 29 đơn vị, đoàn nghệ thuật. Đây là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Theo quy định, mỗi đơn vị nghệ thuật được tham gia 1 vở diễn, trường hợp đơn vị công lập có nhiều đoàn, số vở diễn tham gia tương ứng với số đoàn. Đơn vị dự thi tác phẩm là vở cải lương hoàn thiện, đạt chất lượng chuyên môn nghệ thuật. Mỗi vở diễn có thời lượng từ 90-150 phút. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các vở diễn và cá nhân nghệ sĩ biểu diễn cùng với các giải chuyên đề.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết: Liên hoan Cải lương toàn quốc là dịp để cơ quan quản lý văn hóa và lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, phát hiện những tài năng trẻ triển vọng, từ đó lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, định hướng phát triển phù hợp với nền nghệ thuật truyền thống của nước nhà. Từ đó góp phần duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống quý báu này.

Cùng với cả nước, Cần Thơ vinh dự là một trong những cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử và sân khấu cải lương Nam Bộ; là quê hương của nhiều soạn giả, nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, trong đó có cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền, người được suy tôn là Hậu Tổ nghệ thuật cải lương. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 được tổ chức tại Cần Thơ là dịp để thành phố giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch, những hình ảnh đẹp về vùng đất và con người Cần Thơ.

Sau lễ khai mạc, Nhà hát Tây Đô (TP Cần Thơ) khai màn liên hoan với vở cải lương “Chất ngọc Cầm Thi Giang” của tác giả Lê Nguyên Đạt, do Nguyễn Nhật Hào - Dương Thanh Đề phóng tác, chuyển thể; NSƯT Lê Nguyên Đạt làm đạo diễn. Vở cải lương ca ngợi hình tượng cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền. Các nghệ sĩ Nhà hát Tây Đô đã làm nức lòng người mộ điệu với vở cải lương công phu, nghệ thuật và hấp dẫn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và đồng chí Hồ An Phong tặng hoa Ban giám khảo liên hoan. Ảnh: DUY KHÔI

Đồng chí Đỗ Văn Phớn, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, tặng hoa đại diện các đơn vị tham gia liên hoan. Ảnh: DUY KHÔI

Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 chính thức khai mạc. Ảnh: DUY KHÔI

Biểu diễn nghệ thuật mở màn lễ khai mạc liên hoan. Ảnh: DUY KHÔI

Cảnh soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền lập gánh Tập Ích Ban được tái hiện trong vở cải lương “Chất ngọc Cầm Thi Giang”. Ảnh: DUY KHÔI

Hình tượng soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Duy. Ảnh: DUY KHÔI

Vở cải lương “Chất ngọc Cầm Thi Giang”. Ảnh: DUY KHÔI

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết