04/01/2021 - 19:30

Khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ 

(CT) - Ngày 4-1-2021, Trường Ðại học Y Dược (ÐHYD) Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng (KÐCL) giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo tại trường. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ (hàng đầu, bìa phải) dự khai mạc.​

Trường ÐHYD Cần Thơ thành lập trên cơ sở Khoa Y - Nha - Dược, Trường ÐH Cần Thơ, có bề dày 41 năm xây dựng và phát triển; thực hiện 3 nhiệm vụ: đào tạo, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ và khám chữa bệnh. Trường là một trong những đơn vị đi đầu của khối ngành khoa học sức khỏe về đổi mới, chuyển đổi mô hình đào tạo theo niên chế kết hợp học phần sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ; là ÐH Y Dược đầu tiên thực hiện thí điểm tự chủ đại học. Năm 2017 trường đạt chứng nhận KÐCL cơ sở giáo dục, từ đó tiếp tục đầu tư, hoàn thiện nguồn lực với 690 viên chức, người lao động (trong đó có 3  Giáo sư, 25 Phó Giáo sư, 53 Tiến sĩ), đăng ký kiểm định ngoài 3 chương trình đào tạo ÐH: Y khoa, Y học cổ truyền và Dược học.

Ðợt khảo sát kéo dài từ nay đến ngày 9-1. Ðoàn chuyên gia sẽ nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, thảo luận, phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan, thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, khảo sát cơ sở vật chất… từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp trường cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.

Ðánh giá ngoài là hoạt động quan trọng trong quy trình KÐCL giáo dục, kết quả đánh giá ngoài là một trong những căn cứ quan trọng để công nhận chất lượng đối với cơ sở đào tạo.

B.NG

 

Chia sẻ bài viết