12/11/2009 - 21:48

Khai mạc Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2009 và triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3

Sáng 12-11, tại Khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại, số 2 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khai mạc Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2009 với chủ đề: “Nông nghiệp Việt Nam - Chất lượng, an toàn và phát triển bền vững”.

Hội chợ triển lãm AgroViet 2009 đã thu hút được nhiều người tới tham quan 400 gian hàng của hơn 200 đơn vị trong và ngoài nước, trong đó có trên 50 gian hàng của các nước Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ. Các sản phẩm trưng bày tại hội chợ khá đa dạng, phong phú với các loại đặc sản của nhiều vùng miền trên cả nước như: vú sữa Lò Rèn, xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, cá hồi Lai Châu, bánh cuốn Thanh Trì... Bên cạnh khu triển lãm chung về các thành tựu của ngành nông nghiệp Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, Ban Tổ chức cho trưng bày 30 sản phẩm máy thiết bị do nông dân tự sáng chế, cải tiến phục vụ sản xuất và chế biến nông sản như: máy gặt đập liên hoàn, máy gieo hạt, máy tuốt lạc, máy tuốt bắp, máy tráng bánh đa...

Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2009 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 16-11.

w Cùng ngày, tại Hà Nội đã khai mạc Triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3 do Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (Vietrade) phối hợp với Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tổ chức.

Ông Sakaba Mitsuo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: Tham gia Triển lãm lần này có 54 nhà sản xuất/ lắp ráp của Nhật Bản hiện có nhà máy tại Việt Nam, Hồng Công và Nhật Bản trưng bày các linh kiện, phụ tùng muốn mua từ các nhà cung cấp nội địa. Cùng đó, sẽ có 62 doanh nghiệp Việt Nam tham gia giới thiệu năng lực sản xuất của mình với người mua Nhật Bản. Sản phẩm trưng bày tại đây gồm: sản phẩm cơ khí, khuôn mẫu, nhựa, đúc, rèn, dập, nén, mạ, bao bì đóng gói...phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô, xe máy, điện- điện tử. Để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam hơn nữa trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của nền công nghiệp. Tuy nhiên, để làm được điều này thì việc xây dựng và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ là vô cùng quan trọng.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 13-11.

HOÀNG TÙNG - UYÊN HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết