15/07/2015 - 21:26

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN THỚI LAI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015-2020

 Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020

(CT)- Ngày 15-7-2015, Đảng bộ huyện Thới Lai tiến hành Đại hội (ĐH) đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy; Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Đào Anh Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố… đến dự. 265 đại biểu đại diện cho 2.816 đảng viên của Đảng bộ huyện được triệu tập dự ĐH.

ĐH thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Thới Lai đã lãnh đạo thực hiện nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,68%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 26,51 triệu đồng (tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2010). Toàn huyện đã xây dựng mới 226 km đường bê tông 2m, mở rộng 40,9 km đường giao thông nông thôn 4m, xây dựng và sửa chữa 503 cây cầu; 1 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới... Chất lượng giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được nâng lên. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng. Đến nay, toàn huyện có trên 82% gia đình văn hóa; có 7/13 xã, thị trấn văn hóa; 100/108 ấp văn hóa. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Trong nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay" (NQTW4); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát... Nhờ vậy, hàng năm không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 97%.

ĐH xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy mọi nguồn lực xây dựng Thới Lai đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020… Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giá trị sản xuất nông, thủy sản đạt 3.300 tỉ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 3.800 tỉ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4.400 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu kế hoạch. Đến năm 2020 công nhận mới 25 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp 900 đảng viên; 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo quy định.

 Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2015-2020.
Ảnh: ANH DŨNG

Thay mặt BTV Thành ủy, đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, đánh giá cao kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Thới Lai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ huyện Thới Lai cần chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để nhân rộng; tiếp tục xây dựng mô hình "Cánh đồng lớn", đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. BCH Đảng bộ huyện cần tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc NQTW4...

ĐH đã bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 41 đồng chí.

 Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, ĐH đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc vào sáng ngày 15-7-2015.

Trong ngày làm việc thứ 2, ĐH đã nghe Đoàn Chủ tịch ĐH báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, BCH đã bầu BTV Quận ủy nhiệm kỳ mới gồm 11 ủy viên. Đồng chí Vũ Thị Cánh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ mới. Các đồng chí Trần Thanh Cần và Lê Thanh Tâm được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy. BCH Đảng bộ quận đã bầu UBKT Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 7 ủy viên và bầu đồng chí Huỳnh Hữu Trung, Ủy viên BTV Quận ủy giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Quận ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cái Răng nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội. Ảnh: N.QUYÊN

ĐH đã bầu đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 19 đại biểu chính thức (quận có 1 đại biểu đương nhiên). Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020. Theo nghị quyết, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ quận Cái Răng đề ra 18 chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, có một số chỉ tiêu quan trọng, như: Đến năm 2020, tỷ trọng khu vực nông nghiệp, thủy sản chiếm 2,21%; khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 58,17%; khu vực thương mại, dịch vụ chiếm 39,62%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 5 năm 35.000 tỉ đồng; thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh thành phố giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 1,5%; trong nhiệm kỳ giải quyết việc làm cho 25.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%; 95% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; trong nhiệm kỳ kết nạp 550 đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng 3.000 lượt cán bộ, đảng viên… Nghị quyết cũng xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu đề ra.

 Hôm qua, 15-7, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã kết thúc tốt đẹp.

Trong ngày làm việc thứ 2, ĐH nghe Đoàn Chủ tịch ĐH báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên bầu Ban Thường vụ (BTV), Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cảnh sát PCCC. Theo đó, BTV Đảng ủy Cảnh sát PCCC nhiệm kỳ mới gồm có 5 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Ngọc Đẹp được bầu làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Văn Tảo được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy. BCH Đảng bộ Cảnh sát PCCC đã bầu UBKT Đảng ủy gồm 7 đồng chí, bầu đồng chí Vũ Văn Tảo làm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cảnh sát PCCC nhiệm kỳ 2015-2020. ĐH đã bầu 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. ĐH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đảng bộ Cảnh sát PCCC nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể như sau: Phấn đấu hàng năm đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh (TSVM) và 50% chi bộ đạt TSVM, không có chi bộ yếu kém; trên 98% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển 150 đảng viên mới. Phấn đấu đến năm 2020 đào tạo sau đại học đạt 2%; cao đẳng, đại học 80% (trong đó đại học PCCC 30%); trình độ cao cấp lý luận chính trị 15%, trung cấp lý luận chính trị 50% quân số...

Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát PCCC nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội. Ảnh: H.THU

ANH DŨNG-THANH THY-HOÀI THU

Chia sẻ bài viết