Khoảng 5 tháng nay, tuyến đường bê tông từ Trạm Y tế phường Thới An Đông đến Rạch Chùa (phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) xuất hiện 1 điểm sụp lún dài trên 60m, gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông. Hiện tại, phần đường bị sụp lún sâu gần 1m so với mặt đường, rất nguy hiểm đến tính mạng người dân.
Theo phản ánh của người dân, đoạn sụp lún đã được các mạnh thường quân đóng góp gia cố bằng bê tông vào năm 2015. Đến nay, chưa đầy 1 năm, đoạn đường tiếp tục bị sụp lún và xuất hiện "hàm ếch" rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bà Ngô Thị Chính, khu vực Thới Bình, cho biết: "Mặt đường bị sụp lún nên có rất nhiều người điều khiển xe qua đây bị té ngã". Mặt đường bị lún sâu khoảng 1m, mỗi khi triều cường dâng cao, đường bị ngập, người dân đi lại rất khó khăn. Bà Chính cho biết thêm: "Có lúc nước ngập sâu khoảng 0,5m nên các cháu học sinh phải dẫn xe đạp qua đoạn bị sụp lún này. Đáng lo ngại là các cháu không biết lội khi đi qua đoạn đường trên là rất nguy hiểm. Tôi đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng khắc phục để giúp người dân đi lại dễ dàng hơn".

Đoạn đường sụp lún nghiêm trọng và nguy cơ sạt lở cao, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Tuyến đường bê tông này được đầu tư vào năm 2008. Tuy nhiên, khoảng 4 năm gần đây, tuyến đường đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Ông Nguyễn Thanh Liêm, có nhà ở đoạn đường sạt lở, than phiền: "Trước đây, phần đất liền tính từ mặt đường bê tông đến mé sông Trà Nóc dài khoảng 6m. Mấy năm gần đây, phần đất trên đã sạt lở hoàn toàn xuống mé sông". Theo ông Liêm, năm 2015, các mạnh thường quân và người dân đóng góp trên 40 triệu đồng để đổ bê tông, xây gạch và bơm cát kè đoạn đường trên. Dù vậy, hiện nay đường vẫn tiếp tục sụp lún. Ngoài ra, theo người dân khu vực Thới Bình, trên tuyến đường này còn có nhiều đoạn đã xuất hiện "hàm ếch", mặt đường răn nứt, có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Ông Nguyễn Thanh Tùng, ngụ tại khu vực Thới Bình, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, gia đình tôi đã 4 lần gia cố đoạn đường bê tông trước cửa nhà bằng cừ tre và tấn trên 100 bao đất. Tôi cũng dùng tre đóng nhiều lớp, tấn vải, bạt và trồng sậy, bần,
nhưng chỉ mang tính chất tạm thời". Theo người dân khu vực Thới Bình, nguyên nhân sạt lở là do tuyến đường xây dựng gần mé sông bị nước xoáy mạnh làm lở đất...
Ông Ngô Hoàng Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An Đông, cho biết: "Ngay khi đoạn đường bị sụp lún, chúng tôi đã cử cán bộ đến khảo sát và báo cáo UBND quận. Đồng thời, lắp biển báo và đèn chiếu sáng ở khu vực sụp lún để cảnh báo người dân. Tháng 8 vừa qua, lãnh đạo UBND thành phố, UBND quận, các cơ quan chuyên môn thành phố đã đến khảo sát. Hiện tại, Phòng Quản lý Đô thị quận đang thiết kế bản vẽ, dự toán kinh phí thực hiện để trình UBND quận xem xét, đầu tư khắc phục điểm sạt lở này để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông".
Bài, ảnh: KHẮC VIỆT