06/12/2007 - 20:55

Khả năng đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa sản xuất lúa còn thấp

* TP Cần Thơ hỗ trợ 100% lãi suất cho nông dân mua máy phục vụ sản xuất nông nghiệp

(CT)- Ngày 5- 12- 2007, Sở NN&PTNT Cần Thơ phối hợp với các viện, trường tổ chức hội thảo “Cơ giới hóa sản xuất lúa ĐBSCL”. Hội thảo nhằm tìm giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch, nâng cao giá trị hạt gạo và khắc phục tình trạng khan hiếm nhân công khi vào vụ thu hoạch rộ. Tại hội thảo, các nhà khoa học, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất máy cơ giới cho rằng: cơ giới hóa nông nghiệp ở ĐBSCL hiện chưa đồng bộ, chưa đi đúng lộ trình. Nhu cầu mua máy móc phục vụ sản xuất lúa của người dân (đặc biệt là máy gặt đập liên hợp) rất lớn, nhưng khả năng đáp ứng không nhiều. Hiện tại, trên thị trường còn một số loại máy gặt đập liên hợp sản xuất trong nước chưa đảm bảo độ bền, tính chính xác và mẫu mã chưa đẹp so với máy ngoại nhập. Theo điều tra của Viện Lúa ĐBSCL, toàn khu vực có khoảng 42.125 máy suốt lúa, 2.793 máy gặt xếp dãy và 600 máy gặt đập liên hợp. Mức độ cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa trong vùng chỉ đạt trên 15% diện tích gieo trồng, tăng 10% so với năm 2006.

Theo Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, thời gian tới thành phố sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2008- 2010. Mức hỗ trợ dự kiến trong 3 năm trên 4,8 tỉ đồng. Ngoài ra, các tỉnh vùng ĐBSCL cũng xây dựng chương trình hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy phục vụ sản xuất. Đây là điều kiện để đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp trong khu vực.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết