27/04/2013 - 10:12

Kết nối “4 nhà” trong mô hình cánh đồng mẫu lớn

(CT)- Ngày 26-4, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh An Giang tổ chức Diễn đàn Hợp tác "4 nhà" trong mô hình Cánh đồng mẫu lớn (CĐML). Diễn đàn có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện Sở NN&PTNT cùng một số nông dân tham gia mô hình CĐML của 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Các ý kiến tham luận tại Diễn đàn tập trung phân tích những vấn đề bất cập trong chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo tại ĐBSCL; vai trò của việc thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đầu tư công nghệ sau thu hoạch, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm kiểm soát đồng bộ từ gốc. Đồng thời khẳng định mô hình CĐML là phương thức sản xuất tiên tiến đáp ứng của ngành lúa gạo Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Để mô hình phát triển ổn định và bền vững cần xây dựng mối liên kết "4 nhà", đặc biệt củng cố mối quan hệ của nông dân và doanh nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng, điểm cốt lõi của CĐML là xây dựng liên kết ngang giữa nông dân trong quy hoạch, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… và liên kết dọc để xây dựng kênh phân phối gắn với yêu cầu thị trường dựa trên nguyên tắc các bên tham gia bình đẳng, cùng có lợi. Song song đó, cần nhanh chóng giải quyết những vấn đề cấp bách như: đầu tư cho doanh nghiệp, maketing, xây dựng thương hiệu cho hạt gạo... Bên cạnh việc nhân rộng mô hình CĐML cần đề ra các chính sách về quản trị chất lượng sản phẩm, canh tác thân thiện với môi trường, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến để giảm giá thành sản xuất để làm cơ sở tiếp cận, mở rộng thị trường với sản phẩm cạnh tranh về giá cả và chất lượng…

THANH HUYỀN

Chia sẻ bài viết