 |
|
Minh Nguyệt của tuyển nữ Việt Nam (phải) có cơ hội lớn vào vòng chung kết World Cup sau chức vô địch AFF Cup trên sân nhà. |
IFA vừa thông báo nâng số đội tham dự World Cup 2015 bóng đá nữ tại Canada như lệ thường 16 đội lên 24 đội. Riêng khu vực châu Á có 5 suất thay vì 3 suất. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang ráo riết chạy đua cho chiến dịch vào vòng chung kết World Cup của tuyển nữ Việt Nam mà nói như ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ là "cơ hội ngàn năm có một".
Hiện nay, ở châu Á, các "đàn chị" Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Úc (đã xin gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á) nằm ở nhóm 1. Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên không may bị cấm tham gia do FIFA vừa phát hiện có cầu thủ sử dụng doping ở Olympic London 2012. Nghiễm nhiên các đội chiếu dưới mừng rơn với suất do CHDCND Triều Tiên để lại. Trong các đội nhóm 2, nổi lên 3 đội Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và một kẻ phá bĩnh khác là Đài Loan. Các nhà làm bóng đá Việt Nam đã nhìn thấy khả năng tham dự vòng chung kết World Cup của tuyển nữ, đặc biệt sau khi thầy trò Trần Vân Phát vừa vô địch giải Đông Nam Á mở rộng trên sân nhà.
Mặc dù vậy, để đặt chân vào World Cup, bóng đá nữ Việt Nam phải đoạt vé tham dự vòng chung kết châu Á 2014 và qua mặt Myanmar và Thái Lan. Tại AFF Cup mở rộng, nữ Việt Nam hai lần thắng Myanmar nhưng thực tế không có gì chắc chắn cả. Ở cả hai lần vượt qua Myanmar (vòng loại thắng 2-1 và chung kết thắng 4-3 trên chấm luân lưu), các học trò HLV Trần Vân Phát đều rất chật vật. Giới chuyên môn nhìn nhận tuyển nữ Việt Nam chỉ hơn Myanmar ở kinh nghiệm và phải may mắn lắm mới có trận thắng, vì Myanmar hai lần mất người vẫn chơi ở thế trên chân. Thái Lan dù không có giải vô địch quốc gia nhưng vẫn là một thế lực mạnh bởi thành phần của họ hầu hết là lứa U-19 tập trung theo kiểu "nuôi gà chọi" cho SEA Games sang năm và World Cup. Thêm vào đó, Myanmar quen thuộc với nơi tập huấn dài hạn ở Nhật Bản với ông thầy người Nhật Bản Yoshinari trong khi tuyển nữ Việt Nam cùng lắm chỉ có 10 ngày huấn luyện ở Côn Minh (Trung Quốc) theo kiểu đến hẹn lại lên.
Cũng mừng vì nhờ FIFA thêm suất châu Á khiến VFF có cái để lo cho tuyển nữ dự World Cup, thay vì cứ đặt chỉ tiêu rất cũ: vô địch Đông Nam Á.
Bài, ảnh: SONG HUY