30/08/2018 - 20:26

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023:

Huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập 

(CT) – Ngày 30-8-2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân (HND) thành phố tổ chức Đại hội Đại biểu HND thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch HND Việt Nam;  Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng với 246 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 90.719 hội viên nông dân toàn thành phố...

Ban Chấp hành HND thành phố nhiệm kỳ 2018- 2023 ra mắt trước Đại hội.

Đại hội thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp HND thành phố đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, các cấp HND thành phố đã phát triển 32.872 hội viên mới, đạt 103,64%. Các cấp Hội phối hợp với các ngành tổ chức hơn 6.000 cuộc tập huấn khoa học kỹ thuật, hội thảo về sử dụng phân bón, chăm sóc vườn cây ăn trái; sử dụng nông dược an toàn; chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng và chăm sóc hoa, cây kiểng,… cho trên 161.550 lượt hội viên nông dân. Nhiệm kỳ qua, hằng năm, các cấp Hội vận động trên 74.000 hội viên đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; trong đó, có trên 45.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 209,2% kế hoạch. 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được những kết quả tích cực, các cấp Hội đã phối hợp với địa phương vận động nông dân làm mới và sửa chữa 1.069 cầu, cống; làm mới, nâng cấp 698 km đường giao thông; thực hiện kiên cố hóa, sửa chữa kênh mương 559 km, tham gia làm mới, sửa chữa 308 phòng học, trạm xá, xây dựng và sửa chữa 256 công trình điện, tổng số tiền do hội viên nông dân đóng góp trên 181,3 tỉ đồng. Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội đã tích cực vận động các công ty, doanh nghiệp, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng và bàn giao được 65 căn nhà “Mái ấm nông dân”, tặng gần 50.000 quyển tập, 100 chiếc xe đạp và trao 15 suất học bổng cho con em cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi với tổng số tiền trị giá gần 3 tỉ đồng;  phối hợp dạy nghề ngắn hạn cho trên 20.000 nông dân, trong đó 14.450 người có việc làm sau học nghề…

Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Ban Chấp hành HND thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, với các chỉ tiêu cơ bản, như: 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Hội; củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và hội viên; phấn đấu phát triển hội viên mới ít nhất 25.000 hội viên; trên 90% cơ sở Hội khá và vững mạnh, không có cơ sở Hội yếu kém; 100% cán bộ Hội chủ chốt từ cấp cơ sở trở lên, đạt chuẩn theo quy định; 100% chi hội có Quỹ hội, bình quân từ 60.000 đồng trở lên/hội viên/năm; mỗi năm có từ 70% số hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; hằng năm mỗi quận, huyện vận động kinh phí cất mới ít nhất 1 căn nhà “Mái ấm nông dân” cho cán bộ Hội, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở… Đại hội cũng đã quyết định các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, đồng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch HND Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của HND thành phố nhiệm kỳ 2013-2018. Đồng chí đề nghị HND thành phố tiếp tục tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp. Đồng thời, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phấn đấu có một đội ngũ cán bộ hội có năng lực, trình độ, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới...

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý HND thành phố thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng của Hội trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn phù hợp, thiết thực nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội nông thôn phát triển theo hướng bền vững. Đồng chí cũng đề nghị HND thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HND thành phố nhiệm kỳ 2018- 2023 gồm 26 thành viên. Đồng chí Lê Bá Phước tái đắc cử chức Chủ tịch HND thành phố nhiệm kỳ 2018-2023. Các đồng chí Trương Thanh Vân, Trần Thị Thiên Thư tái đắc cử chức Phó Chủ tịch HND thành phố. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 12 đại biểu  (2 đại biểu dự khuyết).

Tin, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết