28/02/2016 - 17:35

Huy động 43,9 tỉ đồng cho hoạt động giáo dục

(CT) - Thực hiện Quyết định của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển xã hội hóa giáo dục đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Chỉ thị của UBND thành phố về các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, ngành giáo dục thành phố thường xuyên chỉ đạo các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động trong ngành và của địa phương thông qua hoạt động của HĐND, Hội đồng giáo dục các cấp.

Năm 2015, số tiền huy động từ nguồn xã hội hóa giáo dục toàn thành phố là 43,9 tỉ đồng. Trong đó các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, thành lập mới 1 trường mầm non và 4 nhóm trẻ tư thục; hỗ trợ học bổng, tập, sách, quà, sữa, cặp, xe đạp cho học sinh; mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, nâng cấp trường, lớp; khen thưởng, hỗ trợ mái ấm công đoàn cũng như thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh…

Theo ngành giáo dục thành phố, thông qua xã hội hóa giáo dục, ngành giải quyết khá tốt nhiều vấn đề bức xúc; thực hiện hiệu quả cuộc vận động "hai không" (nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục); huy động nguồn lực chăm lo sự nghiệp giáo dục; vận động học sinh bỏ học đến lớp, tham gia chống mù chữ, tái mù chữ, phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập và môi trường giáo dục lành mạnh…

M.H

Chia sẻ bài viết