26/03/2024 - 19:33

Hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Ðại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI

(CT) - Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ vừa ban hành các công văn về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Ðại đoàn kết (ÐÐK) toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp ÐÐK toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024 do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Theo Thể lệ giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào có tác phẩm báo chí phù hợp quy định của Thể lệ giải đều có thể gửi tác phẩm tham gia…

Tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm dự Giải. Số tác giả của 1 nhóm không quá 7 người. Tác phẩm phải được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 21-9-2022 đến 31-7-2024.

Thời gian nhận tác phẩm dự Giải từ ngày 21-6-2023 đến hết ngày 31-7-2024 (tính theo dấu bưu điện). Ðịa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp ÐÐK toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQVN (số 46, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Giải thưởng: giải Ðặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng.

Kết quả Giải báo chí “Vì sự nghiệp ÐÐK toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024 được công bố và trao Giải vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2024). Thể lệ giải được thông tin tại trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam: http://www.hoinhabaovietnam.vn; trang thông tin điện tử của Ủy ban T.Ư MTTQVN: http://www.mattran.org.vn

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về giải báo chí và thể lệ giải, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia.

THANH THY

Chia sẻ bài viết