30/07/2013 - 21:12

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

Hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn chất lượng cao

Để kịp lộ trình xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ thành trường chất lượng cao đến năm 2015, trường đang ráo riết chuẩn bị, hoàn thiện về mọi mặt, từ cơ sở vật chất, thiết bị cho đến đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề.

Các giáo viên Khoa Cơ khí đang thi thực hành tiện sản phẩm Bulong và con đội, tại đợt kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề.  

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có Quyết định số 784/QĐ-LĐTBXH ngày 21-5-2013 phê duyệt danh sách 40 trường công lập để tập trung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020. Trong đó, khu vực ĐBSCL có Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ và Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang. Và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tiếp tục được chọn vào 26 trường được ưu tiên đầu tư giai đoạn đến năm 2015.

Theo đó, nhằm phân loại trình độ kỹ năng nghề của giảng viên, giáo viên giảng dạy các nghề được đầu tư trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực Asean và quốc gia, mới đây, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã tổ chức đợt kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề cho 47 giảng viên, giáo viên dạy các nghề được đầu tư trọng điểm gồm: Điện tử công nghiệp, điện công nghiệp, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin - quản trị mạng máy tính và cắt gọt kim loại. Trong đó, có 5 nghề được đầu tư cấp độ quốc tế và 1 nghề được đầu tư theo cấp độ khu vực Asean. Từ kết quả đợt kiểm tra này, Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐ-TB&XH sẽ có kế hoạch đưa giảng viên, giáo viên tham gia các khóa đào tạo nghề phù hợp với từng cấp độ, nhằm chuẩn hóa kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu giảng dạy đối với trường chất lượng cao. Thầy Đoàn Anh Tú, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin là người đạt 100 điểm tối đa chuyên ngành quản trị mạng máy tính trong đợt kiểm tra, cho biết: "Cuộc thi giúp tôi nhìn nhận kỹ năng nghề của mình và trải nghiệm ở vai trò sinh viên. Từ đó, cân đối việc dạy và học, rút ngắn khoảng cách lý thuyết và thực hành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường". Làm bộ đề thi về tháo lắp, kiểm tra hộp số ô tô, thầy Huỳnh Thiên Ân, giảng viên ngành Công nghệ ô tô, Khoa Động lực, chia sẻ: "Tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, tôi nắm lý thuyết rất vững, về trường dạy, tôi có điều kiện thực hành nhiều hơn. Vì thế, đề thi kiểm tra vừa rồi cũng không quá khó khăn đối với tôi. Tuy nhiên, ngành Công nghệ ô tô luôn thay đổi và cải tiến, tổng hợp kiến thức trên nhiều lĩnh vực, nên cuộc thi này giúp giáo viên có dịp cọ xát thực tế, nâng cao tay nghề, chất lượng bài giảng".

Ông Nguyễn Bá Vạn, Giám đốc Công ty Cổ phần Vi tính Mekong, cho biết: "Tham gia Tiểu Ban giám khảo để chấm điểm các giảng viên, giáo viên trong đợt kiểm tra này, tôi nhận thấy, trình độ tay nghề, kiến thức mà thầy, cô giáo đã thể hiện và truyền đạt lại cho các thế hệ học sinh đáp ứng được yêu cầu thực tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, ngành Công nghệ thông tin thay đổi từng ngày, các giáo viên phải có kế hoạch học tập, rèn luyện lâu dài và cập nhật kiến thức liên tục".

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực, lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ luôn tạo điều kiện để giáo viên học tập, nâng cao trình độ. Năm 2012, trường có 15 giáo viên tham gia khóa đào tạo ở Malaysia về các chuyên ngành được đầu tư trọng điểm, 3 giáo viên được bồi dưỡng kỹ năng phương pháp sư phạm cấp độ quốc tế do chuyên gia nước ngoài giảng dạy và 1 giáo viên tham gia khóa đào tạo trong nước.

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu dạy và học. Năm 2011, trường khởi công xây dựng nhà xưởng 4 tầng và thư viện điện tử trị giá gần 73 tỉ đồng, dự kiến tháng 12-2013 sẽ hoàn thành để kịp tiếp nhận thiết bị do Tổng cục Dạy nghề cấp. Khi các cơ sở này đưa vào hoạt động sẽ tạo môi trường học tập tiện ích, thoải mái cho sinh viên. Ngoài ra, trường còn nâng cấp xưởng điện công nghiệp và xưởng may thời trang. Trong kế hoạch, tháng 9 năm nay, trường sẽ triển khai đấu thầu gói thầu thiết bị đầu tư cho các nghề trọng điểm. Đầu năm 2014, trường sẽ đón nhận gói thầu thiết bị 1,6 triệu USD, nguồn vốn ODA thuộc dự án "Tăng cường kỹ năng nghề" do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ đầu tư cho các ngành: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp và Công nghệ thông tin.

Song song đó, để đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho thanh thiếu niên trong thành phố, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ sẽ xây dựng thêm cơ sở 2 với diện tích trên 6,4 ha tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Thầy Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, cho biết: "Trường vinh dự được xếp vào tốp trường trọng điểm đầu tư chất lượng cao, mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng thách thức cũng không nhỏ. Ngay từ bây giờ, chúng tôi phải tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên, đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng và chương trình, giáo trình... phù hợp với từng cấp độ. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ, tay nghề là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài. Trường rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ các ngành, các cấp trong chuẩn hóa cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên cũng như kinh phí để xây nhà xưởng đón nhận thiết bị từ dự án và có điều kiện tổ chức hoạt động tốt hơn".

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết