02/06/2013 - 20:14

Kiên Giang

Hướng về học sinh nghèo nơi biên giới, hải đảo

Nhân Tháng hành động Vì trẻ em, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Kiên Giang có những hoạt động hướng về học sinh nghèo, vùng biên giới và hải đảo.

Xã đảo Hòn Nghệ cách trung tâm huyện Kiên Lương (Kiên Giang) khoảng 30km; toàn xã có gần 510 hộ gia đình với 2.110 nhân khẩu. Đời sống của bà con ở đây chủ yếu là khai thác hải sản và nuôi cá lồng bè. Với đặc điểm là xã đảo phải di dời nhà theo từng mùa, nên Trường trung học cơ sở Hòn Nghệ phải xây 4 điểm trường nằm quanh đảo. Toàn trường có gần 320 học sinh ở 3 bậc học, trong đó có 60 cháu bậc mầm non, 163 học sinh bậc tiểu học và 94 em học sinh đang theo học bậc trung học cơ sở. Phần lớn trẻ em ở đây do gia đình không có điều kiện nên học hết bậc trung học cơ sở là nghỉ học phụ giúp việc nhà.

Nằm trong chương trình hướng về học sinh nghèo, vùng biên giới và hải đảo, Sở Giáo dục - đào tạo đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, học bổng cho các em học sinh ở xã đảo Hòn Nghệ và Sơn Hải, huyện Kiên Lương. Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết, điều đáng mừng, ở xã đảo cách đất liền đi lại khó khăn, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục, phụ huynh và người dân. Đến nay, tại hầu hết các xã đảo đều có ngôi trường mới để giúp con em được đến trường. Bên cạnh đó, phải biểu dương những nỗ lực của bà con ngư dân trên đảo, dù lao động chân tay nặng nhọc nhưng vẫn quan tâm lo cho con em được đến trường.

Tại xã đảo Sơn Hải cũng khó khăn không kém Hòn Nghệ. Nằm cách đất liền khoảng 20km, trải dài trên một vùng biển rộng, với 42 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 14 hòn đảo có dân cư sinh sống với 540 hộ, 2.228 khẩu, tập trung đông nhất ở Hòn Heo và Hòn Ngang. Vì vậy, học sinh ở đây cũng gặp nhiều khó khăn do giao thông cách trở, trong khi đó một bộ phận học sinh di dân tự do chưa có chỗ ở ổn định nên bỏ học giữa chừng. Để đến được trường, các học sinh ở những đảo lẻ phải đi bằng phương tiện xuồng, ghe rất nguy hiểm. Chính vì vậy, vào mùa mưa bão, việc duy trì sĩ số học sinh là rất khó khăn. Ông Ngô Đồng Vững, Chủ tịch UBND xã Sơn Hải cho biết, tuy gặp không ít khó khăn, nhưng những năm qua nhờ sự quan tâm chăm lo học tập của cả cộng đồng đã tạo điều kiện tốt nhất để giúp học sinh trên xã đảo đến trường. Ngoài những trường hợp quá khó khăn do một bộ phận di dân tự do, con em phải bỏ học theo gia đình làm thuê mướn, còn lại tất cả con em sinh sống cố định trên các đảo đều được đến trường. Gần đây, nhiều gia đình đã tạo mọi điều kiện cho con em vào đất liền để trọ học lên cấp trung học phổ thông, cao đẳng, đại học... Đây sẽ là động lực và nguồn nhân lực để các em tiếp tục được học lên cao về phục vụ quê hương.

LÊ SEN

 

Chia sẻ bài viết