18/06/2010 - 08:31

Hợp tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi

* TP CẦN THƠ: Khẩn trương đối phó bệnh tả

(TTXVN-CT)- Ngày 17-6, Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội nghị “Sáng kiến các nước hạ nguồn sông Mê Kông, hợp tác khu vực đáp ứng với hiểm họa của bệnh truyền nhiễm” nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong khu vực trong công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm. Tham gia hội nghị có các chuyên gia y tế và các bác sĩ đến từ 5 quốc gia là Việt Nam, Hoa Kỳ, Lào, Thái Lan và Campuchia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trịnh Quân Huấn nhấn mạnh: Hiện nay, các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm mới nổi đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Một số bệnh đã được khống chế ở nhiều nước, nay lại có xu hướng quay trở lại như bệnh tả. Cuộc chiến phòng, chống các bệnh truyền nhiễm không chỉ là nhiệm vụ của một quốc gia mà là của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Trước diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm, Hội nghị “Sáng kiến các nước hạ nguồn sông Mê Kông, hợp tác khu vực đáp ứng với hiểm họa của bệnh truyền nhiễm” tập trung trao đổi thông tin về chính sách, biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm giữa các quốc gia.

Được biết, năm 2010, tại Việt Nam dịch bệnh cũng tăng mạnh hơn so với cùng kỳ các năm trước. Dự báo năm 2010, nguy cơ mắc cúm A(H5N1) ở người có thể xảy ra vì tình hình dịch cúm trên gia cầm còn diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại là nguy cơ biến chủng 2 loại virus (cúm A(H1N1) và virus cúm A(H5N1) đang rất gần. Bên cạnh đó, dịch tả cũng đang diễn biến phức tạp và có thể bùng phát trong mùa hè. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (17- 18/6) với nhiều tham luận của các chuyên gia y tế, các bác sĩ ở các quốc gia.

* Thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng TP Cần Thơ cho biết: 1 người thân của bệnh nhân mắc tả Đ. T. L, ở xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (Báo Cần Thơ đã đưa tin ngày 15-6-2010) vừa có kết quả xét nghiệm xác định dương tính với phẩy khuẩn tả. 4 mẫu bệnh phẩm lấy từ những người tại đám giỗ và người đi cùng bệnh nhân L. đã có kết quả âm tính. Như vậy, bước đầu xác định nguồn bệnh tả mà bệnh nhân L. mắc phải xuất phát từ tỉnh Tiền Giang. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân L. đang tiến triển tốt. Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ tiếp tục xét nghiệm bệnh phẩm của bệnh nhân trước khi cho xuất viện.

* Chiều 17-6-2010, Trung tâm Y tế Dự phòng TP Cần Thơ tổ chức tập huấn cho 57 cán bộ y tế ở các trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện trên địa bàn thành phố qui trình xử lý ổ dịch tả; cách lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm... Trung tâm yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện hàng ngày báo cáo tình hình bệnh tiêu chảy cấp nghi tả.

THU PHƯƠNG-B.TÂM

Chia sẻ bài viết