09/02/2018 - 21:58

Họp mặt mừng Xuân, kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 

(CT)- Ngày 9-2, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, các NNCĐDC ở các quận, huyện là nhân chứng lịch sử từng chiến đấu, công tác trên tuyến Lộ Vòng Cung về dự.

Đồng chí Lê Văn Tâm tặng quà các nhân chứng lịch sử Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Đồng chí Lê Văn Tâm tặng quà các nhân chứng lịch sử Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại những trận đánh hào hùng, những hy sinh mất mát của quân và dân TP Cần Thơ trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Dịp này, để tri ân những đóng góp to lớn của các nhân chứng lịch sử là NNCĐDC, Hội NNCĐDC thành phố đã tặng 25 phần quà cho các đại biểu NNCĐDC ở các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng và huyện Phong Điền. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tặng mỗi đại biểu một phần quà trị giá 200.000 đồng...

Theo bà Trần Liên Kiều, Chủ tịch Hội NNCĐDC TP Cần Thơ, Tết Mậu Tuất 2018, các cấp Hội NNCĐDC thành phố đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 3.500 phần quà tặng nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết