20/09/2008 - 10:48

Họp mặt mừng lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào Khmer

Ngày 19-9, tại thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã tổ chức lễ họp mặt mừng lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào Khmer. Trên 500 cán bộ của các ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Ban dân tộc tôn giáo của 9 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, thượng tọa, hòa thượng của 139 chùa Khmer đại diện cho 500 chùa Khmer ở Nam bộ, cùng đông đảo cán bộ hưu trí, cán bộ đương chức, các học sinh dân tộc đang theo học tại Trường Đại học Cần Thơ...tham dự lễ họp mặt.

Trung tướng Lưu Phước Lượng-Phó Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã đọc thư chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng gửi đồng bào Khmer Nam bộ. Phó Thủ tướng chúc đồng bào hưởng một mùa lễ Sene Đôn Ta ấm áp và tin tưởng rằng cán bộ, đồng bào sư sãi Khmer Nam bộ sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc và tôn giáo, chấp hành và thực hiện tốt chính sách, pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ công dân, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Trong không khí ấm áp mừng lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào Khmer Nam bộ, nhiều vị chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức Khmer đã bày tỏ lòng cảm ơn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc ở các tỉnh Nam bộ, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer. Đồng chí Sơn Song Sơn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã phát biểu chúc mừng đồng bào Khmer Nam bộ đón lễ Sene Đôn Ta cổ truyền ấm áp.

Lễ Sene Đôn Ta là một trong ba lễ lớn trong năm của bà con dân tộc Khmer để tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, tổ tiên.

VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết