* Lãnh đạo TP Cần Thơ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
(CT) - Sáng 31-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023). Các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân… đến dự.

Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: PHẠM TRUNG
Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; khắc ghi công ơn to lớn của Bác và hàng triệu anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách… đã hy sinh, đóng góp công sức cho độc lập, tự do của dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trần Việt Trường nhấn mạnh: Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng 8, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng phát triển bền vững thành phố...

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu trong buổi họp mặt. Ảnh: PHẠM TRUNG
Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện đồng bộ 3 khâu đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV; huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hình thành và những thành tựu nổi bật của thành phố thời gian qua; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển khoa học công nghệ, thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo… Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024).

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: PHẠM TRUNG
Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy trao các Huy hiệu Đảng 55 năm, 50 năm và 45 năm cho 3 đảng viên: Đại tá Lê Hùng Trúc, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Cần Thơ; Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ, nguyên Giám đốc Công an TP Cần Thơ và đồng chí Trần Thành Lập, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Các đại biểu viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Ninh Kiều. Ảnh: QUỐC THÁI
* Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại bến Ninh Kiều).

Lãnh đạo TP Cần Thơ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh: QUỐC THÁI

Các đại biểu thắp hương từng phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ. Ảnh: QUỐC THÁI
Tại các điểm viếng, các đại biểu dành một phút mặc niệm, thành kính dâng hoa và thắp hương tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thế hệ hôm nay nguyện chăm lo thật tốt cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đoàn kết, chung sức, đồng lòng gìn giữ nền độc lập dân tộc và quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, hiện đại, đem lại cuộc sống yên bình, ấm no cho nhân dân.
PHẠM TRUNG - TÚ ANH