25/06/2022 - 21:21

Họp mặt kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 

* Trường Đại học Cần Thơ vinh danh hai gia đình tiêu biểu

(CT) - Ngày 25-6-2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022); hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ). Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện ban, ngành, đoàn thể địa phương và các gia đình tiêu biểu của thành phố đến dự.

Ông Nguyễn Thực Hiện trao Bằng khen UBND thành phố cho các Gia đình văn hóa tiêu biểu 10 năm. Ảnh: Tâm Khoa

Ông Nguyễn Thực Hiện trao Bằng khen UBND thành phố cho các Gia đình văn hóa tiêu biểu 10 năm. Ảnh: Tâm Khoa

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam 28-6, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình. Công tác gia đình và PCBLGĐ được các cấp, các ngành thành phố đặc biệt quan tâm. Đến nay, tất cả 83 xã, phường, thị trấn của thành phố đều đã triển khai mô hình PCBLGĐ, trong đó, thành lập 599 CLB xây dựng gia đình phát triển bền vững, 599 nhóm PCBLGĐ; công nhận 277.139 hộ gia đình văn hóa (đạt 95,07% tổng số hộ gia đình và đạt 97,19% số hộ đăng ký)...

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thực Hiện yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị tăng cường tuyên truyền về công tác gia đình và PCBLGĐ; duy trì và nhân rộng mô hình PCBLGĐ, phát huy hiệu quả hoạt động của nhóm PCBLGĐ, câu lạc bộ pháp luật, gia đình văn hóa, thiết lập đường dây nóng và địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; hướng các gia đình nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nghiêm khắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCBLGĐ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan công tác gia đình; tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổng kết và trao giải các hội thi hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam. Trong đó, đơn vị quận Bình Thủy đạt giải Nhất Hội thi CLB Xây dựng gia đình phát triển bền vững. Đội quận Thốt Nốt đạt giải Nhất Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Đội huyện Thới Lai đạt giải Nhất hội thi Thể thao gia đình - Giải bóng chuyền hơi.

6 gia đình văn hóa tiêu biểu 10 năm (giai đoạn 2012-2021) được tặng Bằng khen của UBND thành phố.

Đại diện Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường ĐHCT vinh danh gia đình GS.TS Võ Quang Minh và GS.TS Nguyễn Minh Thủy. Ảnh: B.NG

Đại diện Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường ĐHCT vinh danh gia đình GS.TS Võ Quang Minh và GS.TS Nguyễn Minh Thủy. Ảnh: B.NG

* Trước đó, chiều 24-6, Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và vinh danh các gia đình tiêu biểu của trường.

Hiện Trường ĐHCT có hơn 1.800 cán bộ, viên chức (khoảng 1.000 cán bộ giảng viên); trong đó có 15 Giáo sư và 152 Phó Giáo sư. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam, tôn vinh những giá trị của gia đình. GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, nhấn mạnh gia đình là tế bào xã hội, hạnh phúc gia đình chính là động lực cho sự phát triển bền vững của xã hội... 

Dịp này, Trường ĐHCT đã vinh danh 2 đôi vợ chồng cán bộ, giảng viên trường đều là Giáo sư, đã cùng học tập nâng cao trình độ, làm việc, nghiên cứu khoa học và cống hiến. Đó là gia đình GS.TS Nguyễn Thanh Phương và GS.TS Đỗ Thị Thanh Hương; gia đình GS.TS Võ Quang Minh và GS.TS Nguyễn Minh Thủy.

Trong khuôn khổ buổi họp mặt, các đại biểu cũng giao lưu với chuyên gia chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19”.

TÂM KHOA - B.NGỌC

Chia sẻ bài viết