28/03/2011 - 08:18

Họp mặt cán bộ Khu đoàn Thanh niên Tây Nam bộ

(CT)- Ngày 27-3-2011, tại nhà hàng Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ,Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và Ban Liên lạc Khu đoàn Tây Nam bộ đã tổ chức buổi họp mặt cán bộ Khu đoàn Thanh niên Tây Nam bộ lần thứ 9 với chủ đề “Ký ức một thời sôi nổi”. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Phong Quang- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đồng chí Phan Văn Mãi - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 140 đại biểu là cựu cán bộ Khu đoàn đến từ Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, sau khi nghe đại diện Ban Liên lạc Khu đoàn Tây Nam bộ đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gởi đến các đại biểu, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Khu đoàn và tuổi trẻ miền Tây Nam bộ trong giai đoạn 1965-1975. Trong 10 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Khu đoàn đã bất chấp gian khổ, hy sinh, tích cực xây dựng và giữ cho mạng lưới cơ sở thông suốt từ thành thị đến nông thôn, góp phần vào thắng lợi chung ở khu Tây Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, tinh thần dũng cảm chiến đấu, chịu nhiều hy sinh, mất mát của liên đội thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C huyền thoại, để vận chuyển vũ khí cho chiến trường miền Tây đã trở thành điểm son sáng ngời của tuổi trẻ miền Tây trong sự nghiệp giải phóng miền Nam. Bồi hồi ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ đoàn viên thanh niên đi trước, các đại biểu cũng bày tỏ sự tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ phát huy xứng đáng truyền thống của Khu đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Ban liên lạc Khu đoàn cũng nêu ý tưởng dựng một tượng đài kỷ niệm để ghi nhớ công ơn những người ngã xuống.

Kết thúc buổi họp mặt, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trao tặng bức trướng cho Ban Liên lạc Khu đoàn Tây Nam bộ và Thành đoàn Cần Thơ để ghi nhận sự đóng góp của thế hệ cán bộ Khu đoàn và thế hệ cán bộ đoàn hôm nay.

VĂN TRUNG

Chia sẻ bài viết