30/08/2008 - 11:24

Họp báo công bố tài liệu, hình ảnh vi phạm pháp luật của một số công dân tại giáo xứ Thái Hà (Hà Nội)

Chiều 29-8, cuộc họp báo do UBND TP. Hà Nội chủ trì, có mặt Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng và ông Nguyễn Kim Đỉnh (Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội) với sự tham dự của đại diện đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài để công bố tài liệu, hình ảnh vi phạm pháp luật của một số công dân tại Giáo xứ Thái Hà.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã thông báo tình hình vi phạm pháp luật (kèm theo hình ảnh) của một số công dân tại giáo xứ Thái Hà (cụ thể là tại khu đất Công ty vật tư vận tải xi măng, Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty cổ phần may Chiến Thắng ở 178 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa) diễn ra từ cuối năm 2007 đến nay, đặc biệt là các hành vi ngang nhiên đập phá tường rào, kê gỗ làm đường đi, đặt tượng, thánh giá, tự ý chặt cây, san lấp trong khuôn viên đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng (CPMCT) xảy ra hôm 15-8.

Trong Công văn số 4213/UBND-NNĐC về việc chỉ đạo xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng đô thị tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng, UBND thành phố cũng khẳng định: Nhà nước và UBND Thành phố ủng hộ các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp trên địa bàn được sử dụng đất để phục vụ mục đích tôn giáo theo quy hoạch được duyệt. Vì vậy, nếu Nhà thờ Thái Hà có nhu cầu xin sử dụng đất để phục vụ mục đích tôn giáo theo quy định của Nhà nước thì phải thực hiện theo trình tự, thủ tục, quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và Luật Xây dựng, báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, qua tình hình thực tế diễn ra từ sau ngày 14-8 đến nay, có thể khẳng định: Một số công dân là Linh mục và giáo dân tại giáo xứ Thái Hà vẫn tiếp tục có những hành vi coi thường pháp luật, thể hiện quyết tâm chiếm đất bằng mọi cách. Trước những diễn biến ngày càng vi phạm nghiêm trọng luật pháp của một số công dân giáo xứ Thái Hà và sự bất bình gay gắt trong dư luận xã hội; căn cứ quy định của pháp luật, 15h ngày 27-8, công an quận Đống Đa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý hủy hoại tài sản theo điều 143 Bộ luật hình sự và tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ Luật hình sự. Ngày 28-8, được sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Công an các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm đã khởi tố và bắt 3 đối tượng có hành vi về tội hủy hoại tài sản theo điều 143 và tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ luật Hình sự.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trả lời câu hỏi của phóng viên AFP về chính sách của Nhà nước Việt Nam và các tình tiết liên quan đến sự việc tập trung đông người tại trụ sở Công an quận Đống Đa hôm 28-8 nhằm mục “đòi người” đã bị khởi tố trong vụ án nêu trên. Sau khi được Công an quận Đống Đa giải thích lý do bắt tạm giam 3 bị can nói trên, đến 21h30’ cùng ngày, đám đông giáo dân đã tự giải tán.

Tuy nhiên, trong quá trình tụ tập tại trụ sở Công an quận Đống Đa, nhiều đối tượng đã có hành vi quá khích gây rối, lăng mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ, nên Công an quận Đống Đa đã tạm giữ thêm 3 đối tượng, hiện đang phân loại xử lý.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh cho biết: Hiện CQĐT đang tiếp tục triệu tập thêm một số người có liên quan, tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu theo quy định của pháp luật để mở rộng điều tra vụ án.

HỒNG HẠNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết