08/06/2014 - 20:19

Hơn 40.000 ha rừng tràm ở U Minh hạ - Cà Mau đã trữ đủ nước

Những trận mưa nặng hạt kéo dài liên tục trong hai tuần qua đã cứu nguy hơn 40.000ha rừng tràm ở U Minh hạ (Cà Mau) thoát khỏi nguy cơ cháy lớn. Hàng trăm con kênh bao quanh những cánh rừng tràm bị cạn kiệt do thời tiết khô hạn đã được trữ đủ nước mưa đầu mùa, khiến độ ẩm dưới chân rừng tăng cao làm cho hầu hết diện tích rừng tràm hồi sinh.

Sau gần năm tháng ròng rã "canh lửa", giờ đây hơn 5.000 cán bộ kiểm lâm, chủ rừng và cư dân vùng đệm U Minh hạ đều thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ phòng chống cháy rừng tràm trong mùa khô năm nay. Vườn Quốc gia U Minh hạ đã mở cửa đón tiếp khách du lịch đến tham quan cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau yêu cầu các Hạt Kiểm lâm đóng trên địa bàn huyện U Minh, Trần Văn Thời kiểm tra số lượng phương tiện, máy bơm, ống dẫn nước… phục vụ chữa cháy rừng, đưa vào kho bảo quản cẩn thận để tiếp tục sử dụng vào mùa khô năm sau, tránh gây lãng phí ngân sách Nhà nước đầu tư mua sắm trang thiết bị phòng, chống rừng mới. Hạt Kiểm lâm huyện cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là vận động nhân dân tham gia trồng rừng theo kế hoạch. Cán bộ kiểm lâm cơ sở thường xuyên tổ chức tuần tra để kịp thời ngăn chặn và xử lý những trường hợp người dân lén lút vào rừng khai thác cây rừng, săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Bước vào mùa mưa nên nguy cơ xảy ra cháy rừng còn rất thấp, do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và Vườn Quốc gia U Minh hạ chấm dứt hợp đồng lao động trực phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời chỉ đạo các đơn vị này bố trí, phân công cán bộ kiểm lâm tiếp tục "canh lửa" trong thời gian còn lại của mùa khô 2013 - 2014.

Kim Há (TTXVN)

Chia sẻ bài viết