16/04/2015 - 21:15

Hội thảo “ Xây dựng và thực thi các chính sách dân tộc nhằm đảm bảo các quyền của người dân tộc thiểu số - chia sẻ kinh nghiệm của Châu Âu và Việt Nam”

(CT)- Trong 2 ngày (15 và 16-4-2015), tỉnh Trà Vinh, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Xây dựng và thực thi các chính sách dân tộc nhằm đảm bảo các quyền của người dân tộc thiểu số - chia sẻ kinh nghiệm của Châu Âu và Việt Nam” (ảnh). Tham dự Hội thảo, về phía địa phương có ông Lê Văn Hẳn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, chủ trì hội thảo; bà Huỳnh Thị Sômaly, Vụ trưởng Vụ Địa phương III - Ủy ban Dân tộc; đại diện các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành Nam bộ. Về phía khách quốc tế có Tiến sĩ Ewa Chylinski, Chuyên gia Cao cấp tại Trung tâm các Vấn đề Người Thiểu số Châu Âu (ECMI) và các đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

Hội thảo nhằm mục đích nâng cao kiến thức và hiểu biết cho các cán bộ từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là các cán bộ làm công tác dân tộc về các vấn đề liên quan đến quyền con người ở Việt Nam với trọng tâm là quyền của các dân tộc thiểu số; quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc được thể hiện trong hệ thống pháp luật, chính sách và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam. Đồng thời, hội thảo cũng chia sẻ những quan điểm, kinh nghiệm của Châu Âu về các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người và các khuôn khổ luật pháp liên quan đến quyền của người dân tộc thiểu số với mong muốn nâng cao nhận thức về các quyền của người dân tộc thiểu số theo chuẩn mực quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tham luận về những nội dung như: Thành tựu công tác nhân quyền ở Việt Nam thời gian qua; hệ thống pháp luật, chính sách trong việc đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam; các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền có liên quan đến quyền các dân tộc thiểu số; quá trình tham gia vào xây dựng các Khuyến nghị UPR (Kiểm điểm định kỳ phổ quát – PV) chu kỳ II và các khuyến nghị UPR mà Việt Nam đã chấp nhận năm 2014; những thuận lợi và khó khăn trong triển khai thực hiện Khuyến nghị UPR ở địa phương; tổng quan việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực hiện chính sách DTTS… Hội thảo còn dành nhiều thời gian thảo luận theo chuyên đề như: Quyền tham gia và vai trò quan trọng của người DTTS trong quá trình xây dựng chính sách; thực trạng và kết quả bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng DTTS; kinh nghiệm hỗ trợ hộ DTTS phát triển sản xuất để giảm nghèo; chương trình mục tiêu đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 nhằm đảm bảo quyền phát triển của các DTTS Việt Nam…

Tại hội thảo, bà Huỳnh Thị Sômaly nêu mục đích của hội thảo là góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao nhằm nâng cao hơn nữa đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và không ngừng đảm bảo quyền của họ trong thời gian tới. Hội thảo cũng góp phần thắt chặt hơn nữa sự phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cùng các Bộ, ngành, địa phương trong việc thu hút đầu tư, viện trợ nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi.

Chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ quyền của người dân tộc thiểu số ở Châu Âu, ông Juan Zaratiegui – Cố vấn Chính trị của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh, các quốc gia ở Châu Âu có sự đa dạng, phong phú về cộng đồng, lịch sử, văn hóa, việc di cư đã hình thành nên những cộng đồng khác nhau trong xã hội Châu Âu. Sự đa dạng về dân tộc làm phong phú nền văn hóa, tạo nên giá trị xã hội cởi mở và khoan dung của các nước Châu Âu ngày nay. Điều đó phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền phổ quát, Liên minh Châu Âu và các nước thành viên cam kết tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền của người dân tộc thiểu số.

T.P

Chia sẻ bài viết