27/04/2013 - 19:18

An Giang

Hội thảo về Thầy thuốc Nhân dân - Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng

(CT)- Ngày 26-4-2013, Hội Khoa học lịch sử An Giang đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Thầy thuốc Nhân dân - Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng (1906-1998). Tham dự hội thảo có các nhà khoa học tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, các trường đại học, cùng GS. TS Nguyễn Ngọc Trân - đại diện thân tộc Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng.

Hội thảo đã thông qua 24 tham luận của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu lịch sử với các chủ đề: Đánh giá thêm sự đóng góp của Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng về xây dựng bộ máy quân dân y Nam bộ thời kỳ 9 năm kháng chiến chống Pháp; Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng trong lịch sử; Làm rõ và phong phú thêm về thân thế và sự nghiệp của Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động; Một nhân cách trí thức tròn vẹn với những đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp cứu người và trồng người...

Anh hùng Lao động - Thầy thuốc Nhân dân - Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1906 tại xã Mỹ Chánh (nay là xã Mỹ Hiệp), huyện Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên (nay là tỉnh An Giang). Năm 1927, ông học Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Sau đó, học tiếp 2 năm ở Paris (Pháp) và trở về nước ông làm việc tại Viện Pasteur Sài Gòn trong 5 năm. Năm 1939, ông thôi việc và mở phòng mạch, phòng xét nghiệm tại số nhà 224 đường Cống Quỳnh. Tháng 3-1969, ông giữ nhiệm vụ là Bộ trưởng Bộ Y tế. Năm 1996, ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I cho các công trình danh tiếng: Toa căn bản, Phương pháp dưỡng sinh, Kháng sinh thảo mộc.

BÌNH NGUYỄN

Chia sẻ bài viết