24/09/2014 - 21:46

Hội thảo nghiên cứu và định hướng thúc đẩy vệ sinh nông thôn vùng ĐBSCL

(CT) - Trong 2 ngày (24 và 25-9-2014), tại TP Cần Thơ, Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Chương trình Nước và Vệ sinh - Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo nghiên cứu và định hướng thúc đẩy vệ sinh nông thôn vùng ĐBSCL. Đại diện các bộ, ban, ngành; Ngân hàng Chính sách Xã hội trung ương; tổ chức quốc tế; 7 tỉnh, thành: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, TP Cần Thơ (Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn…), đã đến dự.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế, Cục phối hợp Chương trình Nước và Vệ sinh tiến hành nghiên cứu phát triển thị trường vệ sinh khu vực ĐBSCL; đồng thời có kế hoạch đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi hành vi, tiến tới xóa bỏ tình trạng sử dụng cầu tiêu ao cá và nhà tiêu không hợp vệ sinh. Để thực hiện mục tiêu này, nghiên cứu về đánh giá nhanh nhu cầu thị trường vệ sinh và chuỗi cung ứng vệ sinh tại 4 tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau và Kiên Giang đã được tiến hành. Hội thảo nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu, đồng thời thảo luận để hoàn thiện nghiên cứu, từ đó định hướng chính sách phát triển thị trường vệ sinh cho các tỉnh, thành ĐBSCL, trước mắt cho các tỉnh thuộc dự án WB6 (Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL) bằng nguồn ODA vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới và đối ứng từ ngân sách trung ương, địa phương. Các khuyến nghị chính của nghiên cứu để gia tăng tỷ lệ người dân sử dụng hố xí hợp vệ sinh gồm: xây dựng các nhà tiêu đạt chuẩn với chi phí thấp, nâng cấp các nhà tiêu dã chiến (nhà tiêu thải thẳng chất thải ra môi trường), các phương án tài chính cho hộ ít tiền (khoản vay…), truyền thông lợi ích nhà tiêu hợp vệ sinh, tài trợ các hộ nghèo nhất, tập huấn kiến thức nhà tiêu hợp vệ sinh cho cán bộ ấp, khu vực…

Đến cuối năm 2013, tỷ lệ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt khoảng 60%. Tuy nhiên tỷ lệ này chênh lệch theo các vùng miền. Khu vực miền núi phía Bắc, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và ĐBSCL có tỷ lệ người dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh thấp, đặc biệt tình trạng cầu tiêu ao cá còn phổ biến ở ĐBSCL. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như: tiêu chảy, tả…

H.HOA

Chia sẻ bài viết