06/06/2015 - 21:38

Hội thảo “Kiểm soát sạt lở Đồng bằng sông Cửu Long - thách thức và giải pháp”

(CT)- Ngày 6 và 7-6-2015, tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ chức GIZ (Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức), tổ chức Hội thảo “Kiểm soát sạt lở Đồng bằng sông Cửu Long - thách thức và giải pháp”. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng; ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và đại biểu trong Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão của 20 tỉnh, thành trong cả nước.

ĐBSCL là nơi sinh sống của hơn 17 triệu người và vùng canh tác nông nghiệp quan trọng nhất của cả nước, với sản lượng lúa chiếm trên 52% tổng sản lượng của cả nước. Tuy nhiên, hiện nay ĐBSCL đang đối mặt với mối đe dọa của biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng nước biển dâng. Theo nghiên cứu chính thức, 38% diện tích đất ĐBSCL có thể bị nước biển nhấn chìm vào năm 2100. Một số khu vực ven bờ đang bị xâm thực khoảng 30m/năm. Rừng ngập mặn dọc theo bờ biển bảo vệ đất liền khỏi ảnh hưởng của bão, lũ hiện đang bị suy giảm nghiêm trọng. Mức độ gia tăng xâm nhập mặn dẫn đến tình trạng đất nhiễm mặn gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Theo Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, sạt lở ở vùng ĐBSCL luôn là vấn đề nóng và gây nhức nhối, đặc biệt mấy năm trở lại đây đã rơi vào tình trạng báo động. Hầu hết các địa phương trong khu vực đều ý thức được tác hại nghiêm trọng của việc sạt lở, nhưng do hạn chế về kinh phí, nhân lực và khoa học kỹ thuật, các giải pháp đưa ra vẫn là tình thế, chưa đa dạng và thiếu tính bền vững. Hiện tượng sạt lở vẫn tiếp diễn và gây ra tâm trạng bất an cho nhân dân trên toàn khu vực. Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm từ các tổ chức trong nước và quốc tế về hiện trạng sạt lở bờ sông, vùng biển ĐBSCL và các vùng khác, nguyên nhân và giải pháp kiểm soát, phòng chống sạt lở.

Tai buổi hội thảo các đại biểu cho rằng, bờ biển ĐBSCL trải dài qua 7 tỉnh nên đã đề ra nhiều biện pháp để đối phó với diễn biến xói bồi phức tạp, độ dốc, độ sâu bãi biển, chế độ sóng gió thủy triều khác nhau. Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh: Mỗi khu vực đều chịu ảnh hưởng khác nhau nên cần phải nghiên cứu, lựa chọn giải pháp bảo vệ bãi biển thích hợp. Trong những giải pháp đề ra trong hội thảo, cần chú ý sử dụng các loại vật liệu tại chỗ thân thiện với môi trường, vừa giảm giá thành đầu tư vào công trình, vừa góp phần bảo vệ môi trường sống, chống tác động của biến đổi khí hậu…

Ngày 7-6, các đại biểu tiếp tục khảo sát thực địa về giải pháp chống xói lở ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và Nhà máy Điện gió ở tỉnh Bạc Liêu.

LÝ THEN

Chia sẻ bài viết