10/12/2009 - 08:23

Hội thảo khoa học “Phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960): Trí tuệ, sáng tạo của quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long”

(CT)- Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Phong trào Đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2010), ngày 9-12-2009, Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960) - Trí tuệ, sáng tạo của quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long”. Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và đông đảo các cán bộ, chiến sĩ QK9; các đồng chí đại diện Bộ Tư lệnh các Quân khu bạn; các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực ĐBSCL; các tướng lĩnh, cán bộ lão thành cách mạng... tham dự Hội thảo.

Gần 50 bài viết, tham luận của các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử gửi đến và nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo đã khẳng định một lần nữa tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thắng lợi to lớn của phong trào Đồng Khởi ở ĐBSCL; chứng minh chủ trương đúng đắn và sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, táo bạo, quyết đoán, kịp thời của các Liên Tỉnh ủy thuộc Khu 8 và Khu 9; tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của Đảng bộ, quân và dân ĐBSCL trong phong trào Đồng Khởi. Các tham luận, bài viết và ý kiến phát biểu cũng cung cấp thêm nhiều tư liệu lịch sử quý giá về phong trào Đồng Khởi và tập trung phân tích các yếu tố làm nên thắng lợi của phong trào Đồng Khởi ở khu vực ĐBSCL; ý nghĩa lịch sử của phong trào Đồng Khởi ở ĐBSCL trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; những bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào Đồng Khởi để vận dụng trong công tác vận động quần chúng nói riêng và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...

Hội thảo là dịp để các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy; các nhân chứng lịch sử, cán bộ nghiên cứu khoa học đánh giá khách quan, đầy đủ hơn về sự kiện lịch sử trọng đại này; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để vận dụng vào công cuộc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng lực lượng vũ trang QK9, góp phần xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh ở địa bàn QK9 thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết