16/10/2009 - 09:16

Hội thảo cộng đồng tham gia vào các quyết định về bảo vệ môi trường ở khu công nghiệp

Ngày 15-10-2009, tại Long An, Trung tâm Giáo dục và Truyền thông môi trường- Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Tổng cục Môi trường- Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức Hội thảo “Cộng đồng tham gia vào các quyết định về bảo vệ môi trường ở Khu công nghiệp”, với sự tham gia của lãnh đạo 12 tỉnh, thành phố từ Bình Thuận trở vào...

Cả nước hiện có 219 khu công nghiệp (KCN) được xây dựng với diện tích gần 61.472 hecta, tỷ lệ lấp đầy là 46%. KCN tập trung chủ yếu ở Đông nam bộ, đồng bằng sông Hồng và ven biển miền Trung. Hầu hết các KCN này đều nằm gần khu dân cư và tình trạng khí thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Việc cộng đồng, trước tiên là người dân ở gần các KCN tham gia vào các quyết định về bảo vệ môi trường là rất cần thiết. Nhưng hiện nay, chưa có cơ chế cụ thể cho dân cư tham gia vào các quyết định bảo vệ môi trường ở KCN. Khi các doanh nghiệp trong KCN làm báo cáo đánh giá tác động môi trường thì người dân tại đó không được lấy ý kiến. Địa phương muốn mời các chuyên gia nghiên cứu, đánh giá các chỉ số môi trường gần KCN cũng không có kinh phí... Cho nên, việc người dân tham gia bảo vệ môi trường tại các KCN hiện nay chỉ dừng ở mức phản ánh, lên tiếng khi môi trường đã bị ô nhiễm.

Về cơ chế để người dân tham gia, ông Bùi Cách Tuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho rằng: Trong điều kiện của Việt Nam, Tổng cục và các cơ quan có liên quan sẽ hình thành và dần dần cụ thể hóa. Thông qua các hội thảo, tài liệu tuyên truyền để người dân có thông tin về hoạt động của KCN và từng nhà máy, có ý kiến với chính quyền sở tại. Từ đó nâng cao ý thức của người dân về việc phải tham gia vào các quyết định bảo vệ môi trường, chấp nhận hay không các hoạt động kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

HỮU PHƯỚC

Chia sẻ bài viết