25/10/2014 - 22:03

Hội thảo chuyên đề liệu pháp đa mô thức trong điều trị ung thư đường tiêu hóa

(CT)- Ngày 25-10-2014, tại TP Cần Thơ, Hội Ung thư Cần Thơ tổ chức Hội thảo chuyên đề liệu pháp đa mô thức trong điều trị ung thư đường tiêu hóa toàn quốc. Tham dự có PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Chủ tịch Hội Ung thư Cần Thơ, 160 bác sĩ đến từ Hà Nội và các tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Huế, Bình Định, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau...

Trong 1 ngày, các bác sĩ nghe các diễn giả trình bày và thảo luận về: Vai trò của phẫu thuật trong điều trị ung thư đại trực tràng và dạ dày, vai trò của xạ trị trong liệu pháp đa mô thức ung thư đại trực tràng, vai trò của hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng... Đây là dịp để các bác sĩ chuyên ngành ung thư trong cả nước cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư.

Điều trị đa mô thức là điều trị kết hợp nhiều liệu pháp khác nhau như phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày là hai ung thư đường tiêu hóa thường gặp ở Việt Nam. Hai loại bệnh ung thư này có thể phòng và phát hiện sớm. Tuy nhiên, theo các bác sĩ bệnh nhân thường đến điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân trên 40 tuổi, có người thân bị ung thư đại trực tràng, có pô líp đại trực tràng, béo phì, ăn ít chất xơ, ít vận động, uống nhiều rượu, bia… nên tầm soát ung thư đại trực tràng. Những bệnh nhân trên 40 tuổi bị viêm loét dạ dày tái đi tái lại nhiều lần, nhiễm vi khuẩn HP, gia đình có người thân bị ung thư dạ dày… nên tầm soát ung thư dạ dày.

H.HOA

Chia sẻ bài viết