01/12/2017 - 22:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 11 

(CT)- Sáng 1-12-2017, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đề ra Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị BCH Đảng bộ thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2017, Thành ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thành phố thực hiện ước đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu theo Nghị quyết của Thành ủy đề ra. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn ước được 66.627 tỉ đồng (tăng 7,83%), GRDP bình quân đầu người đạt 72,96 triệu đồng (tăng 7,33 triệu đồng). Việc thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; vận động tham gia bảo hiểm y tế đạt 81,39% dân số. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định… Công tác xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong năm, các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020; kết nạp 2.690 đảng viên (vượt 16,96% kế hoạch); thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới trong hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị, mang lại hiệu quả thiết thực…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 vẫn còn một số hạn chế như: Kinh tế tăng trưởng chưa thật sự bền vững; thu hút vốn đầu tư còn khó khăn; sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ; công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý rác thải còn một số vướng mắc; lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tăng; một số cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nhiệm vụ có mặt đạt kết quả chưa cao…

Tại hội nghị, đại diện Thường trực UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn và hạn chế năm 2017. Đồng thời, thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ thành phố.

* Chiều cùng ngày, BCH Đảng bộ thành phố khóa XIII tiến hành Hội nghị lần thứ 11. Tại hội nghị, các ủy viên BCH Đảng bộ thành phố nghe báo cáo về công tác cán bộ năm 2017; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017; công tác ngân sách Đảng 2017 và dự toán năm 2018; thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với các ngành chức năng tổng hợp ý kiến tại hội nghị BCH Đảng bộ phố xây dựng hoàn chỉnh Nghị quyết năm 2018 của Đảng bộ thành phố trình Thường trực Thành ủy xem xét, quyết định. Các ủy viên BCH Đảng bộ thành phố cần chỉ đạo rà soát, thực hiện tốt quy hoạch các dự án, công trình; chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thành lập doanh nghiệp, thu hút đầu tư, kiềm chế tai nạn giao thông; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo thực hiện kiểm điểm phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức đúng thực chất; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo mọi mặt bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết Mậu Tuất năm 2018…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết