17/05/2012 - 21:10

PHÒNG HẬU CẦN, BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TP CẦN THƠ

Học theo gương Bác – tăng gia, tiết kiệm

Mô hình trồng nấm linh chi là một trong những mô hình mới được Phòng Hậu cần áp dụng nhằm đảm bảo công tác hậu cần - tài chính.

Là cơ quan đảm bảo hậu cần cho các hoạt động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, Phòng Hậu cần-Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ không chỉ giữ vai trò tham mưu cho Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố về sử dụng, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển, xăng, dầu, điện, nước,.. mà còn phát động cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.

Đưa chúng tôi tham quan nơi trồng nấm linh chi của Phòng Hậu cần, Thượng úy Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Đại đội trưởng Kho Quân khí-Phòng Kỹ thuật (đơn vị trực tiếp quản lý, chăm sóc), cho biết đây là mô hình canh tác mới của Phòng Hậu cần. Anh Phúc nói: “Mỗi ngày, chúng tôi chỉ bật cầu dao lên cho hệ thống tưới tự động khoảng 2 lần, mỗi lần 3-4 phút. Khoảng 6 tháng, thu hoạch một lần”. Anh Phúc cho biết năm 2011, lãnh đạo Phòng Hậu cần trong một lần công tác tại An Giang đã mua meo giống nấm linh chi về trồng thử nghiệm và đợt đầu đã thu hoạch được 30 kg nấm, trị giá gần 12 triệu đồng. Tại Kho Quân khí, Phòng Hậu Cần còn gầy dựng đàn heo gần 200 con với đủ loại heo nái, heo lứa và heo con. Theo Phòng Hậu Cần, năm 2011, Phòng đã xuất chuồng đàn heo đạt trên 150 triệu đồng. Ngoài ra, mô hình trồng lúa trên 10 ha đất cũng thu về cho đơn vị lợi nhuận trên 100 triệu đồng trong năm qua. Trung tá Trần Hoàng Nghiệp, Chủ nhiệm Phòng Hậu cần, cho biết: “Ngoài các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hoa màu, sắp tới, chúng tôi sẽ thử nghiệm trồng cây thuốc nguyên liệu”.

Theo Trung tá Trần Hoàng Nghiệp, việc xây dựng các mô hình kinh tế là nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ “Bảo đảm hậu cần-tài chính”; đồng thời qua đó giúp cán bộ chiến sĩ học tập tính “Cần”, “Kiệm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhằm phát huy năng lực của từng cán bộ, chiến sĩ, Ban Chủ nhiệm Phòng Hậu cần đã chỉ đạo Chi đoàn Phòng Hậu cầu tận dụng các quỹ đất trống để trồng rau, cải, góp phần tăng gia sản xuất cùng đơn vị. Song song đó, phong trào tiết kiệm cũng được quán triệt trong toàn đơn vị. Thiếu úy Huỳnh Ngọc Hà, nhân viên Quân y Ban Quân y, Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Hậu cần, cho biết: “Chi đoàn Phòng Hậu cần chọn tiêu chí học tập ở Bác là “Cần” và “Kiệm” để làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, công tác. Hàng năm, các đồng chí trong đơn vị đều đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu, rèn luyện theo nhiệm vụ. Trong đó, tiết kiệm và tăng gia sản xuất là cốt lõi của việc học tập và làm theo tấm gương Bác”. Theo Thiếu úy Hà, ngoài việc tiết kiệm sử dụng điện nước từng phòng ở, phòng làm việc, đảm bảo các định mức thất thoát theo quy định,...

Với tinh thần tự lực tự cường và phát huy những thành quả đạt được, Phòng Hậu cần đã xây dựng dự án “Tổ chức sản xuất kinh tế tập trung giai đoạn 2012-2015”. Theo đó, Phòng Hậu cần kết hợp cùng Phòng Kỹ thuật thành lập đội tăng gia sản xuất khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ có kỹ thuật chăn nuôi để trực tiếp sản xuất. Trung tá Trần Hoàng Nghiệp nói: “Dự án có quy mô đầu tư gần 6,5 tỉ đồng, với các mô hình như: kết hợp heo-Biogas-cá, gà-rau, lúa-vịt-cá,... Dự kiến mỗi năm lợi nhuận sẽ đạt trên 1,3 tỉ đồng. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ chăn nuôi, trồng trọt, tổ chức và quản lý kinh tế nông nghiệp, đồng thời góp phần cải thiện đời sống cho bộ đội”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết