10/11/2008 - 22:44

Đồng Tháp:

Học sinh Trường THPT Cao Lãnh 1 ngất xỉu là do bị hạ canxi

Sáng 10-11, tại Trường THPT Cao Lãnh 1 (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có thêm khoảng 60 học sinh ngất xỉu, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh để cấp cứu. Trước sự việc này, bác sĩ Võ Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: các học sinh bị xỉu nhập viện đều ở trong tình trạng nôn mửa, có triệu chứng nhức đầu, các cơ ngón tay bị co giật. Đây là hiện tượng do ảnh hưởng tâm lý dây chuyền, các em bị ngất xỉu do hạ can xi và cũng do thấy bạn xỉu nên nhiều em khác sợ, ngất xỉu theo. Mặt khác, các em nữ sinh đôi khi ăn uống thất thường, sức khỏe kém trong khi học quá sức... Ngành y tế đã trực tiếp xuống điểm Trường THPT Cao Lãnh 1 xác minh, điều tra rõ sự việc xảy ra.

Trước đó, ngày 7-11-2008 đã có 15 học sinh và ngày 8-11 tiếp tục có 30 học sinh (đa số là nữ) bị ngất xỉu đồng loạt. Thầy Châu Quốc Tuấn, Phó hiệu trưởng cho biết: học sinh của trường tiếp tục bị ngất xỉu trong 2 ngày 7-8/11, hôm nay vào lớp lại tiếp tục ngất xỉu và tất cả đều hồi phục khi được cấp cứu. Nhà trường đã quyết định tiếp tục cho học sinh toàn trường nghỉ học trong 2 ngày 10-11/11, đồng thời đề nghị ngành y tế huyện Cao Lãnh xuống tìm hiểu nguyên nhân của sự việc nhằm ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh.

NGUYỄN VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết