Từ phong trào “Học Bác trong lao động, sản xuất”, xã Thạnh Phú (TP Cần Thơ) đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh từ những điều bình dị nhất.
Học Bác từ tinh thần lao động tận tụy
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Thạnh Phú chọn chuyên đề “Học Bác trong lao động và phục vụ” làm chủ đề xuyên suốt năm 2025.
Phong trào “Mỗi đảng viên là một tấm gương lao động” lan tỏa rộng khắp; từng hành động nhỏ – từ thái độ phục vụ, giờ giấc làm việc, đến cách tiếp dân – đều trở thành thước đo cụ thể của việc học và làm theo Bác. Ông Dương Hoàng Ân, cán bộ Ban Xây dựng Đảng, chia sẻ: “Học Bác không nằm ở khẩu hiệu, mà ở việc làm cụ thể. Đến sớm hơn dân, xử lý hồ sơ nhanh hơn trước, nói đi đôi với làm – đó chính là đạo đức công vụ theo gương Bác”.
Đảng ủy xã còn phát động phong trào “Dân vận khéo trong sản xuất nông nghiệp bền vững”, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, sản xuất lúa sạch và truy xuất nguồn gốc điện tử. Người dân có thể tra cứu giá vật tư, mùa vụ, và thời tiết qua ứng dụng điện thoại – những bước nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong công tác dân vận thời kỳ số hóa.
Từ cán bộ gương mẫu đến nhân dân đồng hành
Ở ấp Thạnh Lộc, chi bộ phát động mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu – đảng viên cùng dân làm đẹp quê hương”. Chỉ trong ba tháng, 32 đảng viên và hàng trăm hộ dân đã góp hơn 1.500 ngày công, trồng 1.200 cây xanh, lắp 57 trụ đèn năng lượng mặt trời trên chiều dài 23km, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thạnh Phú.
Đảng viên trẻ Nguyễn Hữu Trí phấn khởi: “Học Bác là làm việc có ích, không chờ cấp trên giao. Thấy đường sáng, cây xanh, dân vui – mình thấy việc học Bác thật sự có ý nghĩa”. Giờ đây, mỗi tuyến đường kiểu mẫu không chỉ là nơi đi lại thuận tiện, mà còn là “đường sáng – làng vui – dân tin Đảng”, biểu tượng sinh động cho tinh thần học Bác bằng hành động cụ thể.
Học Bác trong lao động sản xuất
Phong trào học Bác còn được cụ thể hóa bằng mô hình “Tổ sản xuất khép kín ấp Phước Lộc” – một điển hình “dân vận khéo” tiêu biểu của xã. Bắt đầu với 12 hộ nông dân, nay đã phát triển lên 28 hộ sản xuất lúa sạch theo chuỗi khép kín: trồng – thu hoạch – sấy – xay xát – tiêu thụ. Mỗi hộ tăng thu nhập bình quân 15–20%/năm, góp phần giảm nghèo bền vững.
Anh Võ Văn Bình, đảng viên sáng lập mô hình, chia sẻ: “Đảng ủy không chỉ vận động mà còn đồng hành. Cán bộ xuống ruộng cùng dân tính giá vật tư, ký hợp đồng bao tiêu. Mỗi vụ mùa thắng lợi là một bài học làm theo Bác – chân thành, gần dân, và thực chất”.
Mô hình này đã được Thành ủy Cần Thơ chọn làm điểm tham quan, nhân rộng năm 2025, trở thành minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc học Bác trong phát triển kinh tế
Học Bác qua phong cách lãnh đạo và phục vụ nhân dân
Cùng với lao động sản xuất, Đảng ủy xã phát động phong trào “Chi bộ xanh – đảng viên sạch – cơ quan thân thiện”, xây dựng môi trường làm việc văn minh, tận tụy, có trách nhiệm. Mỗi đảng viên đăng ký “một việc tốt mỗi ngày” – giúp người dân làm giấy tờ, hỗ trợ hộ nghèo, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.
Bí thư Đảng ủy xã Trần Thái Nghiêm khẳng định: “Làm theo Bác trước hết là đổi mới phong cách lãnh đạo – nói ít làm nhiều, gần dân, lắng nghe dân. Mỗi buổi tiếp dân là một buổi học về đạo đức và trách nhiệm”. Nhờ vậy, tỷ lệ người dân hài lòng với chính quyền đạt trên 95%, nhiều kiến nghị được giải quyết nhanh, đúng hẹn. Mối quan hệ giữa Đảng – chính quyền – nhân dân ngày càng gắn bó, tạo nên sức mạnh đồng thuận trong toàn xã.
Hiệu quả từ sự lan tỏa học Bác
Học và làm theo Bác đã trở thành nếp sống tự nhiên của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thạnh Phú.
Năm 2025, xã đăng ký 19 mô hình Dân vận khéo, trong đó nhiều mô hình gắn liền với học Bác trong lao động, sản xuất các phong trào như “Ngày thứ Bảy vì dân”, “Bữa cơm yêu thương”, hay “Cán bộ trẻ hướng dẫn hồ sơ trực tuyến cho người cao tuổi” đều nhận được sự ủng hộ, lan tỏa tích cực.
Từ những cánh đồng lúa xanh mướt đến các tuyến đường sáng đèn, từ bàn tay người nông dân đến cán bộ trẻ tận tụy bên máy tính, tinh thần học và làm theo Bác đã trở thành dòng chảy tự nhiên ở Thạnh Phú. Học Bác – không ở lời nói, mà ở việc làm. Ở Thạnh Phú hôm nay, mỗi đảng viên là một tấm gương, mỗi con đường là một bài học, và mỗi nụ cười của người dân là một minh chứng cho sức sống bền bỉ của tư tưởng Hồ Chí Minh.
DƯƠNG HOÀNG ÂN
(Ban Xây dựng Đảng xã Thạnh Phú)