12/08/2015 - 08:39

TUỔI TRẺ PHƯỜNG TÂN PHÚ

Học Bác - sống trách nhiệm hơn

Thời gian qua, tuổi trẻ phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã đa dạng các hình thức và nội dung triển khai có hiệu quả các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống cho đoàn viên, hội viên. Trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Đoàn phường đã đăng ký những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Nổi bật là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện công trình, phần việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phối hợp mở lớp dạy nghề cho thanh niên... Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác".

Những phần việc vì cộng đồng

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được tuổi trẻ phường Tân Phú chú trọng thực hiện. Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ngày càng tự giác học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ một cách thường xuyên, nghiêm túc. Từng chi đoàn, chi hội, chi đội và ĐVTN, thiếu nhi ở các khu vực đăng ký làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể. Tiêu biểu như từ năm 2014 đến nay, Đoàn phường đã xây dựng 2 tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp" và "Chung sức thắp sáng đô thị" cùng nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan đô thị…

Đoàn viên tham gia học nghề may do Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Phú tổ chức.

Theo chân cán bộ Đoàn phường, chúng tôi ấn tượng trước vẻ đẹp và hàng cây xanh rợp mát của tuyến đường từ Ngã Ba Phú Lễ đến ngọn Cây Tràm hướng về trung tâm phường Tân Phú. Hai bên đường, những liếp bông cỏ đậu khoe sắc vàng tô điểm thêm nét đẹp đường phố. Dọc theo tuyến đường, Đoàn phường còn phối hợp với ĐVTN Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ lắp đặt bóng đèn chiếu sáng công cộng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài tuyến đường trên, ĐVTN phường cũng đã xây dựng tuyến đường từ cầu Ba Dầu đến đập Bờ Cóc thuộc khu vực Phú Thuận đạt tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp", với tổng trị giá 11 triệu đồng. Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Bí thư Đoàn phường Tân Phú, đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác, Đoàn phường đã vận động người dân địa phương, các mạnh thường quân hỗ trợ dây điện, bóng đèn lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tại 2 tuyến đường trên. Bên cạnh đó, ĐVTN thường xuyên tham gia vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, tổ chức trồng cây xanh, hoa kiểng; các Chi đoàn trực thuộc đảm nhiệm việc chăm sóc cây xanh, hoa kiểng góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị. Ban Chấp hành Đoàn phường cũng đã chỉ đạo 8 Chi đoàn khu vực đăng ký xây dựng mô hình tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp" trên địa bàn mình quản lý. Các phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh" được các Chi đoàn tổ chức đều đặn, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong giữ gìn cảnh quan môi trường sống, chung sức xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Anh Bùi Tuấn Vũ, Bí thư Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Phú, tâm đắc cho rằng, ngày càng nhiều ĐVTN ý thức trách nhiệm bản thân đối với cộng đồng xã hội nên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, như: vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm ở những điểm còn nhiều cỏ rác; nâng cấp các tuyến đường xuống cấp. Đoàn viên Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với bảo vệ dân phố tuần tra hằng đêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Anh Vũ chia sẻ: "Các tuyến đường được lắp đèn chiếu sáng không chỉ tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận lợi, mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội về đêm". Ý nghĩa là vậy nên trong các hoạt động xây dựng tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp", Vũ đều góp ngày công giúp dân thực hiện công trình.

Nâng cao trách nhiệm của người trẻ

Phó Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thị Ngọc Diễm cho biết: "Mỗi năm Đoàn phường phối hợp mở 2 lớp dạy nghề cho thanh niên địa phương, nhằm trang bị kỹ năng nghề giúp thanh niên lập nghiệp". Có thể thấy, khi điều kiện kinh tế của thanh niên được nâng lên thì các bạn mới có điều kiện tham gia tốt các hoạt động, phong trào do địa phương phát động. Theo chị Diễm, để khơi dậy trách nhiệm xã hội của ĐVTN, thì trước hết mỗi bạn trẻ phải sống trách nhiệm với bản thân thông qua việc tự học tập, cải thiện đời sống của bản thân và gia đình. Tổ chức Đoàn sẽ là cầu nối giới thiệu thanh niên học nghề và việc làm.

Mới đây, Đoàn phường cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức lớp dạy nghề may cho 35 hội viên phụ nữ và thanh niên địa phương. Nguyễn Văn Đấu ở khu vực Phú Lợi, bộ đội (xuất ngũ năm 2014), là học viên nam duy nhất của lớp. Đấu yêu thích nghề may nên sau hơn 2 tháng học nghề, anh may khá thành thạo. Đấu tâm sự rằng: "Tôi ước mơ sẽ mở một tiệm may tại gia đình để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa thỏa niềm đam mê". Bên cạnh hỗ trợ thanh niên học nghề, Đoàn phường còn vận động ĐVTN chuyển đổi vật nuôi cây trồng, cải tạo vườn tạp; tổ chức cho thanh niên tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả, như: trồng sầu riêng, cam sành...

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện. Vào mỗi dịp lễ, kỷ niệm, Đoàn phường thường xuyên thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước và đạo đức, lối sống cho ĐVTN. Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi có dịp tháp tùng cùng cán bộ Đoàn phường đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hảo (92 tuổi) ở khu vực Phú Thuận A. Chú Nguyễn Ngọc Huê - con trai út của Mẹ Hảo, bộc bạch: "Tuổi mẹ đã cao, trí nhớ bị hạn chế, nhưng mỗi khi có các cháu thanh niên đến thăm hỏi, tặng quà, mẹ rất vui". Ông Huê rất cảm động trước sự quan tâm của các bạn trẻ, điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, khơi dậy truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn trong lòng thế hệ trẻ.

Dịp hè, tuổi trẻ phường Tân Phú cũng đã tổ chức nhiều sân chơi sôi nổi cho thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Đồng thời, tích cực vận động nhiều phần quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên, tiếp thêm nghị lực giúp các em vươn lên trong cuộc sống. "Tùy theo điều kiện thực tế, chúng tôi phát động cho từng Chi đoàn đăng ký học tập và làm theo lời Bác bằng những công trình, phần việc gắn với nhu cầu thực tiễn, phù hợp từng đối tượng thanh niên, từ đó tạo sự lan tỏa trong ĐVTN và mang lại hiệu ứng xã hội tốt" - chị Ngọc Diễm cho biết.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết