29/01/2013 - 10:01

Hoàn thành quy hoạch tổng thể thích ứng với biến đổi khí hậu các tỉnh ven biển ĐBSCL

(CT)- Ngày 28-1, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo “Kỹ thuật về thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) cho phát triển bền vững nông nghiệp và phát triển nông thôn vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”.

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “thích ứng biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững nông nghiệp và phát triển nông thôn vùng ven biển ĐBSCL” (gọi tắt là Dự án) được triển khai thực hiện từ tháng 8-2011 với sự tài trợ của JICA tại 7 tỉnh, gồm Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Các nghiên cứu của JICA cho thấy: trong bối cảnh BĐKH, khả năng trong tương lai cứ 10 năm nhiệt độ sẽ tăng từ 0,2-0,30C, nước biển dâng khoảng 8-9cm, lượng mưa tăng lên 0,4-0,6%, cùng các tác động khác… gây thiệt hại lên mùa màng và sinh kế của người dân. Trên cơ sở các dự báo về BĐKH, đơn vị tư vấn đã xây dựng quy hoạch tổng thể để thích ứng với BĐKH, xác định 7 vấn đề ưu tiên cần giải quyết, trong đó tập trung vào xâm nhập mặn, hạn hán, xói lở, thiệt hại đê biển; đề xuất danh sách các dự án công trình và phi công trình để giải quyết các vấn đề này.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng, cho biết: Sau hơn 1 năm rưỡi triển khai, Dự án đã xây dựng được quy hoạch tổng thể thích ứng với BĐKH cho các tỉnh ven biển ĐBSCL, xác định các dự án ưu tiên thực hiện cấp vùng và theo từng địa phương. Đây sẽ là cơ sở để các bộ, ngành và địa phương xây dựng các kịch bản ứng phó hợp lý với BĐKH, huy động các nguồn lực đầu tư và vận động sự tham gia của người dân. Vấn đề còn lại là phải linh hoạt đối mặt với các yếu tố có khả năng thay đổi của BĐKH, phát triển các dự án từng bước và thực hiện đánh giá định kỳ để tránh lãng phí trong đầu tư các công trình ứng phó với BĐKH ở vùng ĐBSCL.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết