14/06/2025 - 21:23

Hoán đổi nợ xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững 

(CTO) - Ngày  14-6, tại Trường Đại học Cần Thơ, Báo Kinh tế và Đô thị (KTĐT), Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức chương trình Toạ đàm "Hoán đổi nợ xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững". Chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).


Phiên 1 tập trung thảo luận về các nội dung liên quan đến tài chính khí hậu.

 

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam diễn biến phức tạp và thực tiễn những năm qua cho thấy biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn so với dự kiến. Tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến 74% dân số Việt Nam. Tác động do biến đổi khí hậu nói riêng dự kiến có thể ảnh hưởng đến 433.000 người/năm, gây thâm hụt 3,6 tỉ USD GDP vào năm 2030. Bên cạnh đó, Việt Nam là quốc gia có lượng phát thải khí nhà kính (CO2) cao hơn các nước đang phát triển trên thế giới mà nguyên nhân chủ yếu là do công nghệ sản xuất của nước ta còn lạc hậu, doanh nghiệp đa phần sản xuất nhỏ lẻ. Đến năm 2019, Việt Nam có tổng phát thải CO2 từ tiêu dùng năng lượng sơ cấp là 285,9 triệu tấn, chiếm 0,8% tổng phát thải CO2 của thế giới. Chính vì lẽ đó, rủi ro tài chính gắn với biến đổi khí hậu bao gồm rủi ro vật chất và rủi ro chuyển đổi là những vấn đề thường trực ảnh hưởng đến tính bền vững của nền kinh tế Việt Nam nói chung.


Các diễn giả thảo luận phiên 2 tập trung vào nội dung báo chí với chủ đề biến đổi khí hậu.

 

Toạ đàm gồm 2 phiên. Trong phiên 1 với chủ đề "Ai nợ ai", các diễn giả tập trung chia sẻ về tình hình thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam hiện nay; các nhóm đối tượng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai; thảo luận về "công bằng tài chính và nợ khí hậu"… Trong phiên 2, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông chia sẻ về sách lược, chiến lược truyền thông về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu một cách bài bản, ổn định, hệ thống, lâu dài và chuyên nghiệp. Toạ đàm cũng tập trung vào đề xuất các giải pháp tổng thể, những khuyến nghị đối với cơ quan quản lý về tài chính khí hậu và phát triển bền vững, trong đó tập trung vào các hoạt động hợp tác về hỗ trợ cho người dân và cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, truyền thông về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu...


Các đại biểu tham dự và đặt câu hỏi cho các diễn giả của buổi toạ đàm.

 

* Sáng cùng ngày, Báo Kinh tế và Đô thị, ActionAid và AFV tổ chức chương trình "Vì một Việt Nam xanh" - trồng cây, phát triển rừng ngập mặn giúp bảo vệ tương lai bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu tại xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể, Ban tổ chức chương trình cùng các nhà báo, người dân, chính quyền địa phương đã trồng 2.025 cây xanh nhằm giúp giảm sóng, bảo vệ đê biển, bờ biển trước triều cường; điều hòa khí hậu.... Qua đó góp phần bảo vệ môi trường, cung cấp sinh kế cho người dân cũng như tạo ra các sản phẩm từ gỗ hoặc các lâm sản ngoài gỗ. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, mà còn thể hiện cam kết của những người làm báo và cộng đồng báo chí đối với các mục tiêu phát triển bền vững, gắn bó với đời sống người dân.


Hoạt động trồng cây, phát triển rừng ngập mặn tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết