30/06/2021 - 16:43

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động 

(CT) - Sáng 30-6, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Hội nghị thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành phố đã kết nạp được 1.047 đảng viên, đạt 65,44% kế hoạch.

Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng; một số ngành, lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, tín dụng ngân hàng… tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách được 6.055 tỉ đồng, đạt hơn 52% dự toán Trung ương giao và gần 51% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Công tác chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ; công tác quản lý nhà nước về đô thị, xây dựng, đất đai, môi trường đạt nhiều kết quả tích cực. Ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Ngành Y tế phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với nước và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định; tai nạn giao thông giảm so cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như: các ngành dịch vụ lưu trú, du lịch, vận tải, xuất khẩu, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình hình dịch bệnh COVID-19 gặp rất nhiều khó khăn. Giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các khu tái định cư trên địa bàn các quận, huyện còn chậm. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi có mặt diễn biến phức tạp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh chỉ đạo: Các sở, ban, ngành thành phố nhanh chóng nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, trình Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất Trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù cho thành phố, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Các địa phương nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền đi vào hoạt động ổn định sau bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các sở, ngành thành phố chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công kỳ họp thứ hai (kỳ họp giữa năm) của HĐND thành phố, trong đó cần chuẩn kế hoạch xây dựng các công trình, dự án trọng điểm để trình và khi được HĐND thành phố thông qua sẽ thực hiện được ngay.

Đồng chí Lê Quang Mạnh yêu cầu các cấp, các ngành thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các ngành thành phố và địa phương quan tâm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp…

Tại hội nghị, có 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đảng bộ quận Bình Thủy và Đảng bộ Phòng Tham mưu, thuộc Đảng bộ Công an thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Cờ đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020). Có 3 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Cờ của Ban Thường vụ Thành ủy cho các Đảng bộ đạt "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đạt "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2020.

* Buổi chiều, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ năm. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nghe báo cáo công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác tài chính Đảng 6 tháng đầu năm 2021; tiếp tục thảo luận kết quả nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Lê Quang Mạnh phát biểu kết luận hội nghị yêu cầu: Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cần chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm đạo đức công vụ. Chấn chỉnh cán bộ, đảng viên công chức, viên chức nâng cao kỷ luật, kỷ cương, không đăng tải những vấn đề không chính thống và phức tạp lên mạng xã hội…     

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết