30/09/2021 - 07:54

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

* 64 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đăng ký hoạt động trở lại

(CT) - Ngày 29-9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9-9-2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh (HKD) trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thu hoạch rau muống tại HTX rau an toàn Hòa Phát, quận Ô Môn. Ảnh: M.HOA

Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất của các DN, HTX, HKD trên địa bàn thành phố gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tối đa số DN, HTX, HKD tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động của dịch COVID-19. Phấn đấu đến hết năm 2021, các DN, HTX, HKD có nhu cầu và đủ điều kiện được hưởng chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh. Bên cạnh đó, thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách gia hạn nộp thuế; miễn, giảm thuế, phí, tiền thuê đất; hỗ trợ giảm tiền điện, nước, cước viễn thông, các chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động…

* Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, từ ngày 18-9 đến nay, có 64 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động trở lại. Ban đã thẩm định và chấp thuận cho 40 doanh nghiệp hoạt động trở lại, đề nghị 20 doanh nghiệp bổ sung phương án hoạt động, đang thẩm định phương án hoạt động của 4 doanh nghiệp. Như vậy, tính đến nay, thành phố có 53 doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp, với số lượng 6.414 lao động. Các doanh nghiệp đang hoạt động đều có phương án “3 tại chỗ” vừa cách ly, vừa sản xuất.

Các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp gặp một số khó khăn: không đủ điều kiện vừa cách ly, vừa sản xuất do diện tích mặt bằng chỗ ăn, ở không đảm bảo nên chỉ sử dụng 20-30% công nhân; doanh nghiệp phải lo cho công nhân ăn mỗi ngày 4 bữa (sáng, trưa, chiều, tối) và phải hỗ trợ cho công nhân 2-3 triệu đồng/tháng, chi trả tiền xét nghiệm COVID-19 cho mỗi công nhân 3 ngày/lần nên gia tăng gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp...

MỸ THANH - ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết