16/12/2018 - 17:25

HLV Park Hang-seo dành 100.000USD tiền thưởng để làm từ thiện và phát triển bóng đá Việt Nam 

Việt Nam sẽ đấu Hàn Quốc tranh cúp Champions Trophy

Sáng 16-12, tại Lễ Công bố điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế mở Chu Lai và Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Thaco – Chu Lai tổ chức tại Quảng Nam, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải – Thaco đã trân trọng trao số tiền thưởng 2 tỉ đồng tặng Đội tuyển bóng đá nam quốc gia – nhà tân vô địch Giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 sau trận chung kết ngập tràn cảm xúc với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Malaysia tối 15-12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa giành chức vô địch AFF Suzuki Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Cũng nhân dịp này, ông Trần Bá Dương cũng đã trân trọng trao số tiền thưởng 100.000USD tặng Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Park Hang-seo vì những đóng góp to lớn của ông vào thành tích của đội bóng, góp phần quan trong vào việc lập nên lịch sử vinh quang của bóng đá Việt Nam.

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng, Huấn luyện viên Park Hang-seo trân trọng cảm ơn doanh nhân, ông bầu Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã mời Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam làm việc; có cơ hội gắn bó với đất nước, con người và bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng trân trọng cảm ơn ông Trần Bá Dương và Công ty Thaco - Trường Hải đã luôn dành cho ông những phần thưởng có giá trị. Đặc biệt, Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết sẽ sử dụng số tiền 100.000USD được Công ty Thaco - Trường Hải tặng thưởng lần này để làm từ thiện, góp phần vào việc phát triển bóng đá Việt Nam và giúp đỡ người nghèo Việt Nam.

m Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF) vừa ký kết biên bản ghi nhớ tổ chức trận bóng đá Champions Trophy giữa đội vô địch AFF Cup và nhà vô địch khu vực Đông Á. Đây là ý tưởng của AFF nhằm tạo thêm cơ hội thưởng thức bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác, tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Dự kiến, trận đấu tranh cúp Champions Trophy sẽ được AFF và EAFF tổ chức luân phiên và trận đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3-2019 ở thủ đô Hà Nội, sau khi tuyển Việt Nam hạ Malaysia để lên ngôi vô địch AFF Cup năm nay. Theo đó, nhà vô địch AFF Cup sẽ gặp tuyển Hàn Quốc, đương kim vô địch khu vực Đông Á.

TTXVN- N.M

 

Chia sẻ bài viết