22/12/2015 - 09:58

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long:

Hết lòng vì bệnh nhân nghèo

Kết thúc năm 2015, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hoàn Mỹ Cửu Long đã phẫu thuật tim miễn phí 54 bệnh nhân nghèo ĐBSCL, bị bệnh tim bẩm sinh và bệnh van tim mắc phải. Đây là bước ngoặt mới của chương trình xã hội từ thiện bệnh viện đa khoa tư nhân tại TP Cần Thơ.

Sau khi thành lập (năm 2007), hằng năm, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long (thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ) tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo ĐBSCL. Qua đó giúp hàng ngàn người thăm, khám, phát hiện và điều trị nhiều bệnh mãn tính như: cao huyết áp, khớp, dạ dày, suy tĩnh mạch. Đặc biệt là bệnh tim bẩm sinh hoặc bệnh van tim mắc phải kèm cao huyết áp, cần điều trị bằng phương pháp phẫu thuật để duy trì sự sống. Năm 2014, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long là bệnh viện đầu tiên ở TP Cần Thơ triển khai kỹ thuật mổ tim hở. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật điều trị cao, chi phí lớn, những bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo khó thực hiện được. Làm thế nào để bệnh nhân có gia cảnh khó khăn được điều trị bệnh tim miễn phí từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức từ thiện xã hội? Đây là vấn đề không đơn giản, vì muốn nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ các tổ chức này, bệnh viện phải có đủ cơ sở để chứng minh. Việc này, phải thực hiện theo thủ tục hành chính gồm: Kết quả chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân và thủ tục xác nhận bệnh nhân thuộc đối tượng hộ nghèo hoặc cận nghèo. BS Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết: Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ thống nhất giải pháp phối hợp, phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ địa phương để thực hiện chương trình khám, sàng lọc bệnh tim cho người dân vùng ĐBSCL.

Bệnh nhân được nhân viên BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long đo huyết áp, trong đợt tầm soát bệnh tim cho người dân quận Ninh Kiều.

Ngày 20-4-2015, BS Nguyễn Văn Hoàng ký văn bản số 134/HMCL-ĐVTM về Chương trình khám, tầm soát bệnh tim cho người có hoàn cảnh khó khăn, gởi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ kèm theo kế hoạch chi tiết như: thời gian thực hiện, đối tượng được thăm, khám để tầm soát bệnh tim, các chế độ xét nghiệm, thuốc dành cho bệnh nhân. Trường hợp bệnh viện phát hiện bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh hoặc van tim mắc phải nặng, cần điều trị bằng phương pháp phẫu thuật để duy trì sự sống, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ xác minh hoàn cảnh hộ nghèo để được phẫu thuật miễn phí. Tinh thần thiện nguyện của BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long nhanh chóng được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ ủng hộ. Ông Nguyễn Ngọc Sang, Phó Chủ tịch Thường trực UBMT Tổ quốc TP Cần Thơ, cho biết: Ngoài việc chỉ đạo hệ thống hội, đoàn thể trong thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ còn liên hệ với các tỉnh lân cận để giúp BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long thực hiện tốt Chương trình khám, tầm soát bệnh tim cho người có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức 8 đợt khám, sàng lọc bệnh tim cho người dân các địa phương vùng sâu, vùng xa TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Hơn 2.200 lượt bệnh nhân được thăm, khám, chẩn đoán hình ảnh; qua đó bệnh viện phát hiện 225 trường hợp bị bệnh tim bẩm sinh hoặc bệnh van tim mắc phải cần điều trị bằng phương pháp phẫu thuật. Trong đó, trẻ em dưới 18 tuổi là 113 ca, người trên 18 tuổi là 112 ca, đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoặc gia đình khó khăn. Căn cứ trên kết quả khám bệnh, hồ sơ xác minh hoàn cảnh do chính quyền địa phương thực hiện và các video clip do bệnh viện thực hiện tại nhà bệnh nhân. Bệnh viện làm tốt vai trò "cầu nối", liên hệ với các tổ chức từ thiện xã hội, kêu gọi ủng hộ chương trình phẫu thuật tim miễn phí. Các tổ chức từ thiện xã hội như: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) Tây Nam Bộ, Hội BTBNN TP Cần Thơ, Hội BTBNN tỉnh Vĩnh Long, Hội BTBNN TP Hồ Chí Minh đóng góp gần 3 tỉ đồng, giúp 54 trường hợp phẫu thuật tim miễn phí. Trong đó, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của Hội BTBNN Tây Nam Bộ, đóng góp 1,357 tỉ đồng, phẫu thuật miễn phí cho 25 bệnh nhân. Năm bệnh nhân được chọn phẫu thuật đầu tiên là những người bệnh nặng, trong độ tuổi lao động hoặc thanh niên, nay đã phục hồi sức khỏe. Đó là: Bùi Thị Út Chính, SN 1984, ở Mang Thít, Vĩnh Long; Lại Văn Nhí, SN 1986, ở Kế Sách, Sóc Trăng; Sơn Thị Mỹ Duyên, SN 1997, ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng; Mai Thị Thủy, SN 1973, ở Tri Tôn, An Giang và Trương Thị Giàu, SN 1962, ở Gành Hào, Bạc Liêu. Khi xuất viện, anh Lại Văn Nhí đã cảm ơn BS Trần Phước Hòa, Trưởng đơn vị Tim mạch BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long: "Bước sang năm mới 2016, tôi mới 30 tuổi, bác sĩ chữa cho tôi khỏi bệnh, xem như được sinh ra lần thứ hai". Còn BS Trần Phước Hòa nhắc về Giáo sư B. Beahrel (Pháp), vị thầy thường xuyên đến bệnh viện làm công tác cố vấn điều trị bệnh tim mạch, với lòng tri ân sâu sắc. BS Trần Phước Hòa nói: Nhờ sự hướng dẫn tận tình của giáo sư, ê kíp phẫu thuật tim hở của bệnh viện phẫu thuật 4 dị tật tim bẩm sinh (còn gọi là tứ chứng Fallot), kịp thời cứu sống 2 trường hợp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Từ nay, trẻ em nghèo ở ĐBSCL mắc tứ chứng Fallot, nếu các nhà hảo tâm hỗ trợ viện phí sẽ được bệnh viện kịp thời phẫu thuật, không phải chuyển lên tuyến trên.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hằng năm thế giới có hơn 17 triệu người tử vong vì bệnh tim mạch. Thiết nghĩ với nỗ lực của BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long và sự góp sức của các nhà hảo tâm, sẽ có nhiều bệnh nhân nghèo bị bệnh tim được kịp thời điều trị.

Bài, ảnh: ĐÌNH KHÔI

Chia sẻ bài viết