22/06/2026 - 08:49

Hậu quả khôn lường từ việc lái xe không quan sát 

Khi tham gia giao thông, lỗi không chú ý quan sát tưởng chừng như là sự bất cẩn nhỏ, nhưng hậu quả để lại là khôn lường. Không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra chỉ vì một phút lơ là, không chỉ tước đi mạng sống của người khác mà còn đẩy người cầm lái vào vòng lao lý. Câu chuyện đau lòng từ vụ án vừa được Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ đưa ra xét xử đối với bị cáo D.T.N (sinh năm 1969, ngụ phường Phước Thới) là một lời cảnh tỉnh sâu sắc. 

Bà N ngồi lặng lẽ chờ tòa tuyên án.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25-9-2025, bà N điều khiển mô tô lưu thông trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, TP Cần Thơ. Do thiếu tập trung quan sát, bà N va chạm vào người bà T.T.K đang đi bộ cùng chiều phía trước, khiến nạn nhân ngã xuống đường chấn thương sọ não và tử vong vào ngày hôm sau. Do khi va chạm, không bị ngã xe, nên bà N điều khiển phương tiện bỏ chạy về nhà và không nói cho ai biết sự việc. Qua quá trình trích xuất camera và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ vụ việc và mời bà N lên làm việc.

Khi Hội đồng xét xử truy vấn về hành vi đụng người rồi bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân trong cơn nguy kịch, bị cáo N chỉ biết cúi đầu, nghẹn ngào trả lời do lúc đó quá hoảng sợ nên không biết phải làm sao. Bà N phân trần rằng bà đã nhiều lần thi lấy giấy phép lái xe nhưng không đậu, từ trước đến nay bà chỉ quen đi xe phân khối nhỏ (loại 50cc). Hôm xảy ra sự việc, do xe của bà hết xăng nên bà mới tự ý lấy xe của chồng để đi chở cá về bán và không may gây ra tai nạn tâm thương. Có mặt tại tòa, ông H (chồng bà N) buồn rầu chia sẻ, hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, để có số tiền hơn 83 triệu đồng bồi thường cho gia đình bị hại, ông đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi.

Hội đồng xét xử đã phân tích cho bà N hiểu hành vi của bà đã phạm vào hàng loạt lỗi nặng theo quy định của pháp luật. Bà tham gia giao thông không tập trung quan sát để đảm bảo an toàn, đồng thời điều khiển phương tiện phân khối lớn khi không có giấy phép lái xe theo quy định. Đặc biệt, hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, không cứu giúp người bị nạn đã cấu thành tình tiết định khung tăng nặng. Sau khi cân nhắc các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo D.T.N mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thiết nghĩ, để hạn chế những vụ tai nạn thương tâm, mỗi người dân cần tự giác nâng cao ý thức, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện pháp lý hoặc không có giấy phép lái xe phù hợp. Nếu không may xảy ra va chạm, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, dừng xe và ưu tiên hàng đầu cho việc cứu giúp người bị nạn. Đó không chỉ là trách nhiệm pháp lý bắt buộc mà còn là tình người, là nét văn hóa giao thông cần được gìn giữ và lan tỏa.

Bài, ảnh: PHI YẾN 

Chia sẻ bài viết