27/12/2008 - 07:50

Hậu Giang: Nhiều trường hợp dụ dỗ, bắt cóc và trấn lột học sinh

Từ đầu tháng 12 đến nay, trên địa bàn thị xã Vị Thanh và các huyện: Long Mỹ, Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang xuất hiện nhiều trường hợp học sinh tiểu học bị một người phụ nữ dụ dỗ, bắt cóc và trấn lột nữ trang, gây xôn xao dư luận.

Theo các nạn nhân kể lại, đối tượng là một phụ nữ trên dưới 40 tuổi, bịt mặt, chạy xe gắn máy đến các trường tiểu học dụ dỗ các em học sinh đeo nữ trang đi theo thị ta để nhận quà cho lớp, cho thầy cô. Khi chở các em đến chỗ vắng thì các em bị trấn lột toàn bộ nữ trang. Vụ bắt cóc và trấn lột gần đây xảy ra vào trung tuần tháng 12 tại Trường Tiểu học Kim Đồng thuộc phường 1, thị xã Vị Thanh. Nạn nhân là em Đinh Thị Phước Hạnh, 9 tuổi học sinh lớp 3A và em Trần Mỹ Hoa, 11 tuổi, học sinh lớp 5A cùng Trường Tiểu học Kim Đồng. Hai em được gọi ra ngoài và đi theo một người phụ nữ bịt mặt trên xe gắn máy để nhận quà cho thầy chủ nhiệm. Đến khu vực Nhà thờ, thuộc phường 4 thì đối tượng yêu cầu 2 em lột hết nữ trang cho đối tượng cất giữ, sau đó ngồi chờ nhận quà. Khi các em không đồng ý thì đối tượng dùng kéo để hăm dọa buộc các em phải lột toàn bộ nữ trang gồm: dây chuyền, bông tai, vòng đeo tay trị giá trên 3 triệu đồng cho đối tượng cất giữ, sau đó đối tượng trốn mất. Trước đó một ngày, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám thuộc huyện Long Mỹ, 2 em Ngô Hải Yến, học sinh lớp 2A và Lê Trần Anh Kha, học sinh lớp 5D cũng bị một người phụ nữ bịt mặt dụ dỗ, bắt cóc và trấn lột toàn bộ nữ trang trị giá trên 4 triệu đồng. Rất may là cả 3 vụ lừa đảo, bắt cóc và trấn lột học sinh xảy ra trên địa bàn vừa qua chưa gây thiệt hại về thương tích cũng như tính mạng của các em.

NGỌC THIỆN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết