05/09/2015 - 17:55

Hậu Giang chủ động ứng phó với bão có sức gió trên cấp 10

Ông Lê Phước Đại - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nhằm chủ động nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai cho chính quyền và cộng đồng dân cư theo phương châm "chủ động phòng tránh - ứng phó kịp thời - khắc phục có hiệu quả", đơn vị đã xây dựng phương án ứng phó với bão có sức gió từ cấp 10 trở lên.

Theo đó, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các ngành, các cấp và đơn vị đảm bảo chế độ trực chỉ huy, trực ban 24/24 giờ trong suốt thời gian nếu có bão đổ bộ. Ban chỉ huy các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo những thiệt hại của bão về Ban chỉ huy tỉnh để chỉ đạo phương án xử lý phù hợp; thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, thị xã, thành phố trực tiếp điều hành, phân công các lực lượng cũng như quyết định việc triển khai các biện pháp ứng phó trên địa bàn mình quản lý để giải quyết các sự cố do bão gây ra. Các đoàn thể tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ em và phụ nữ mang thai… trong thời gian bão đổ bộ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra; tổ chức thành lập các đội xung kích (mỗi đội gồm 10-15 người) sẵn sàng giúp nhân dân khắc phục thiên tai; tăng cường công tác vận động nguồn cứu trợ để giúp các hộ gặp khó khăn khi có thiên tai...

Ông Trần Công Chánh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang yêu cầu các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm "bốn tại chỗ", "ba sẵn sàng"; khẩn trương triển khai, phổ biến để người dân biết và nghiêm chỉnh chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền, cơ quan chức năng trong suốt thời gian từ trước, trong và sau khi xảy ra bão, đồng thời chủ động tham gia công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Theo nhận định của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thời tiết gần đây xảy ra cực đoan bất thường, bão mạnh và bão rất mạnh đã và đang có chiều hướng gia tăng, xuất hiện ở vĩ độ thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Hậu Giang. Do đặc thù điều kiện tự nhiên của tỉnh, người dân thường sinh sống rải rác ven sông và dọc theo các tuyến kênh, bên cạnh đó Hậu Giang là tỉnh thuần nông nên đa phần thu nhập người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, phần lớn nhà ở của dân chưa được xây dựng kiên cố, nếu xảy ra bão lớn sẽ gây ra thiệt hại khó lường.

Số liệu thống kê từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn xảy ra hơn 100 cơn lốc xoáy, làm sập và tốc mái hơn 1.500 căn nhà, phòng học, sét đánh làm chết 12 người… gây thiệt hại kinh tế của nhân dân và Nhà nước hơn 310 tỉ đồng.

HUỲNH SỬ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết