4 nam sinh góp mặt trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, gồm: Nguyễn Việt Thành, Nguyễn Minh Triết, Lê Xuân Mạnh, Nguyễn Trọng Thành. Cùng điểm lại thành tích ấn tượng của 4 chàng trai đạt được suốt hành trình chinh phục đỉnh Olympia.

4 nam sinh: Nguyễn Việt Thành, Nguyễn Minh Triết, Lê Xuân Mạnh, Nguyễn Trọng Thành (từ trái sang phải). Ảnh chụp màn hình
Gương mặt đầu tiên ghi danh vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia là Nguyễn Việt Thành, học sinh Trường THPT Sóc Sơn, TP Hà Nội. Ngay trận thi tuần, Việt Thành đã lập thành tích xuất sắc khi về Nhất với 280 điểm, hơn người về Nhì đến 100 điểm. Ở trận thi tháng, với 310 điểm, Việt Thành bỏ xa người về Nhì với khoảng cách 145 điểm và giành vị trí vô địch. Để cầm tấm vé vào tranh Chung kết năm, ở trận thi quý, Việt Thành giành vòng quyệt quế với 325 điểm, hơn người về Nhì đến 200 điểm. Là học sinh một trường ở huyện ngoại thành của TP Hà Nội, Việt Thành đạt thành tích học giỏi nhiều năm liền và đạt danh hiệu “Học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2021-2022”. Nam sinh Thủ đô có sở thích đá bóng và tự tin ở vị trí trung phong cắm.
Gương mặt về Nhất ở cuộc thi quý II để góp mặt vào trận Chung kết năm là Nguyễn Minh Triết, nam sinh Trường THPT chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên Huế. Minh Triết lần lượt vượt qua vòng thi tuần, tháng, quý với các số điểm là: 330 điểm, 305 điểm và 290 điểm. Ấn tượng ở 3 vòng thi đã qua của Minh Triết là em giành hơn 100 điểm trong một phần thi. Nam sinh xứ Huế ngoài thành tích học tập đáng nể còn có biệt tài chơi cờ cua cừ khôi, từng đoạt Huy chương Bạc đồng đội Giải cờ vua trẻ toàn quốc.
Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, là gương mặt thứ 3 tranh tài ở trận Chung kết. Xuân Mạnh đang giữ kỷ lục tổng số điểm cao nhất trong một trận thi đấu, với thành tích 345 điểm ở vòng thi tuần. Qua vòng thi tháng và quý, Xuân Mạnh có những phần tranh tài nghẹt thở với những số điểm cách nhau sát nút. Ở vòng thi quý, Xuân Mạnh về Nhất và chỉ cách người về Nhì 5 điểm.
Đến từ Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ, Nguyễn Trọng Thành là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho trận Chung kết năm. Nguyễn Trọng Thành là học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú, ngôi trường có bề dày thành tích học tập và từng có nhiều học sinh đạt thành tích ấn tượng tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Để góp mặt trong trận thi tháng, Trọng Thành đã phải đi con đường là thí sinh có số điểm nhì tuần cao nhất. Nhưng khi góp mặt ở trận thi tháng và quý, nam sinh đất Cảng đã chinh phục các phần thi một cách hoàn hảo nhất. Ở 4 phần thi của vòng thi quý, Thành dẫn đầu 3 phần thi đầu và phần Về đích, em giành trọn số điểm trong lượt thi của mình và còn đạt điểm từ lượt chơi của thí sinh khác, giành vé vào trận Chung kết với 330 điểm. Thành chia sẻ về sở thích thú vị của mình là: “Nghe ông bà kể chuyện ngày xưa, đi thăm bảo tàng, các khu di tích. Có khả năng vừa xem bóng đá vừa ôn bài”.
Nhìn lại chặng đường 22 năm đã qua của Đường lên đỉnh Olympia, sân chơi trí tuệ đầy hấp dẫn của học sinh THPT cả nước, Hà Nội là địa phương có nhiều thí sinh vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia nhất, với 14 thí sinh (tính cả Nguyễn Việt Thành). Nhưng Quảng Ninh lại là địa phương có nhiều học sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia nhất với 3 quán quân.
Trận Chung kết năm thứ 23 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra tại 5 điểm cầu: Đài Truyền hình Việt Nam và 4 trường THPT có thí sinh tranh tài, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật, ngày 8-10-2023.